Huyện Sóc Sơn tiếp tục cách ly hơn 1.300 trường hợp phòng dịch Covid-19

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ UBND huyện Sóc Sơn cho biết, đến ngày 21/4, đã có hàng ngàn trường hợp có liên quan đến Covid-19 trên địa bàn kết thúc thời gian cách ly phòng dịch.

 Huyện Sóc Sơn tiếp tục thực hiện cách ly hơn 1.300 trường hợp
Thời gian qua, để chủ động phòng chống nguy cơ xâm nhiễm và lây lan dịch Covid-19, UBND huyện Sóc Sơn đã tổ chức cách ly bắt buộc đối với 1.708 trường hợp. Ngoài ra, có tổng số 2.639 trường hợp được khuyến cáo tự cách ly, giám sát sức khỏe tại nhà.
Tính đến hôm nay, toàn huyện đã có tổng số 1.255 trường hợp phải cách ly bắt buộc kết thúc thời gian cách ly. Cùng với đó là 1.759 trường hợp được khuyến cáo tự cách ly đã kết thúc thời gian cách ly phòng dịch Covid-19.
Như vậy đến nay, đã có 3.014/4.347 trường hợp kết thúc thời gian cách ly theo quy định. 1.333 trường hợp còn lại tiếp tục cách ly theo quy định. Quá trình giám sát cho thấy, sức khoẻ của nhóm đối tượng này ổn định, bình thường.
Tính đến sáng nay (21/4), trên địa bàn huyện Sóc Sơn chưa ghi nhận ca mắc Covid-19. Trong tổng số 22 trường hợp có triệu chứng bệnh, đến nay đã có 12 trường hợp được điều trị khỏi và xuất viện; còn lại 10 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi thêm tình trạng sức khoẻ.
Để xác định sớm nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, thời gian qua, UBND huyện Sóc Sơn cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng của TP Hà Nội tổ chức lấy 1.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Đến nay, 999/1.000 mẫu đã có kết quả âm tính với Covid-19; còn lại 1 mẫu đang chờ kết quả.