Huyện Sóc Sơn: Vi phạm điều lệ Đảng, nhiều đảng viên bị xem xét kỷ luật

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 9 tháng qua của năm 2022, công tác cán bộ tiếp tục được Huyện ủy Sóc Sơn quan tâm thực hiện. Bên cạnh điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ các phòng ban, đơn vị, rất nhiều đảng viên cũng đã bị xem xét, thi hành kỷ luật do vi phạm điều lệ Đảng.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng qua của huyện Sóc Sơn cho thấy kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất ước đạt 14.883 tỷ đồng, tăng 8,48% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Sóc Sơn đạt hơn 782,2 tỷ đồng, bằng 68% so với dự toán giao, bằng 127% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng chi ngân sách Nhà nước đạt gần 1.426 tỷ đồng, bằng 55% dự toán UBND TP Hà Nội giao.

Nhiều đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Sóc Sơn bị xem xét, thi hành kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Nhiều đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Sóc Sơn bị xem xét, thi hành kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng đô thị được huyện Sóc Sơn triển khai quyết liệt. Số lượng vi phạm phát sinh mới được kiểm soát, giảm thiểu tối đa. Vi phạm cũ đã và đang được chính quyền cấp xã tập trung rà soát, xử lý nghiêm.

Các hoạt động văn hoá - xã hội được triển khai hiệu quả, nhất là các hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập huyện, đón nhận bằng công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba…

Liên quan đến công tác Đảng, Huyện uỷ Sóc Sơn tiếp tục tổ chức tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Huyện ủy Sóc Sơn cũng đã mở 4 lớp bồi dưỡng cho các đối tượng Đảng với 418 học viên, và 3 lớp Đảng viên mới với 245 học viên. Tổ chức trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đối với 664 đồng chí; xét kết nạp 228 đảng viên mới…

Đáng chú ý, trong 9 tháng qua của năm 2022, Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 96 đảng viên, trong đó có 15 trường hợp bị khai trừ ra khỏi Đảng; Bổ nhiệm mới 8 cán bộ, bổ nhiệm lại 34 trường hợp; luân chuyển, điều động, chuyển đổi 28 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh cho biết, trong thời gian tới, Huyện ủy sẽ tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm 2022. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường.

Huyện cũng sẽ đôn đốc các đơn vị phối hợp với sở ngành của Hà Nội đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án, nhất là dự án đường vành đai 4. Đồng thời , đẩy mạnh thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao; phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần