Huyện Thạch Thất: Cách ly 177 hộ dân liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/9, đại diện UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại, huyện đã truy vết được 40 trường hợp F1 và tổ chức cách ly 177 hộ dân liên quan đến 4 F0 mới xuất hiện trên địa bàn ngày 14/9 vừa qua.

Theo đó, 4 trường hợp F0 mới thuộc địa bàn 2 xã Tiến Xuân (3), Yên Trung (1), đến thời điểm hiện tại đã truy vết được 40 F1 (Tiến Xuân: 55, Yên Trung: 15) và 115 F2 (Tiến Xuân: 90, Yên Trung: 25).

Ngay sau khi xuất hiện F0 mới trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng đã ký ban hành Quyết định cách ly, phong tỏa 177 hộ gia đình ở những khu vực liên quan đến bệnh nhân, thời gian thực hiện đến ngày 27/9. Cụ thể: Khu dân cư Lặt, thôn Luồng Lặt (xã Yên Trung) có 125 hộ, 567 nhân khẩu; Khu dân cư Gốc Sui, thôn 2 (xã Tiến Xuân) 6 hộ gia đình; Khu dân cư ven đường tỉnh lộ 446 (từ ngã tư Suối Ngọc – Vua Bà đến ngã ba thôn 2, xã Tiến Xuân) 46 hộ với 215 nhân khẩu.

177 hộ gia định tại xã Tiến Xuân và Yên Trung đang phải thực hiện cách ly đến ngày 27/9.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Yên Trung, Tiến Xuân chủ động xây dựng phương án, phối hợp với phòng, ban chuyên môn của huyện huy động lực lượng dập dịch, không để lây lan ra khu vực khác và cộng đồng. Báo cáo hàng ngày những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền để kịp thời có phương án xử lý.

Lũy tích đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Thạch Thất ghi nhận 90 trường hợp F0, trong đó xã Phùng Xá chiếm số lượng lớn nhất (60), Tiến Xuân (12), Bình Phú (7); Hữu Bằng (6); thị trấn Liên Quan (1); Cẩm Yên (1); Yên Bình (1), Thạch Xá (1), Yên Trung (1).

Đối với công tác tiêm phòng vaccine Covid-19, đến hết ngày 14/9, huyện Thạch Thất đã tổ chức thực hiện 14 đợt tiêm, tổng số khoảng 157.300 mũi đã được tiêm cho những đối tượng ưu tiên theo quy định và người dân. Đồng thời thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng cho khoảng 220.000 người.