Huyện Thạch Thất: Gần 100% học sinh đi học trở lại

Phạm Công - Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưởng phòng Giáo dục huyện Thạch Thất Đỗ Toàn Thắng cho biết, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để đón học sinh cấp I và II trở lại trường.

Sáng 6/4, tất cả trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thạch Thất đã mở cửa đón học sinh trở lại. Tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp khối THCS của huyện đạt 98,23%; tiểu học đạt 94,1%.

Sáng 6/4, tất cả trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thạch Thất đã mở cửa đón học sinh trở lại
Sáng 6/4, tất cả trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thạch Thất đã mở cửa đón học sinh trở lại

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Trưởng phòng Giáo dục huyện Thạch Thất Đỗ Toàn Thắng cho biết, bên cạnh công tác giảng dạy, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được đặt lên hàng đầu.

“Từ những ngày trước đó, UBND huyện đã đôn đốc các trường phun khử khuẩn, lau rửa sạch mọi bề mặt bàn ghế, tường, cửa lớp học, chuẩn bị nước rửa tay; thông tin đến phụ huynh và học sinh chuẩn bị khẩu trang, tuân thủ đầy đủ nguyên tắc 5K khi đến trường” - ông Đỗ Toàn Thắng cho hay.

Tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp khối THCS của huyện đạt 98,23%; tiểu học đạt 94,1%
Tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp khối THCS của huyện đạt 98,23%; tiểu học đạt 94,1%

Ghi nhận thực tế tại trường THCS Phùng Xá, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất trong sáng 6/4 cho thấy, không khí ngày đầu tiên đi học trở lại của các em học sinh rất sôi nổi, phấn khởi.

Anh Nguyễn Chiến Thắng (xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất) chia sẻ: “Các cháu được đi học trở lại, gia đình thấy yên tâm. Các cháu đến trường vừa được học hành cẩn thận vừa có bạn bè vui chơi, thầy cô kèm cặp. Bố mẹ đi làm đỡ phải lo lắng, chạy đi chạy về tất tả”.

Bên cạnh công tác giảng dạy, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được đặt lên hàng đầu
Bên cạnh công tác giảng dạy, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được đặt lên hàng đầu

Tại các điểm trường, giáo viên được huy động tối đa để đón, hướng dẫn học sinh thực hiện 5K, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng chức năng và đoàn thể địa phương tích cực tham gia hỗ trợ phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt trong khu vực trường và trục đường chính.

Tại các điểm trường, giáo viên được huy động tối đa để đón, hướng dẫn học sinh thực hiện 5K, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh.
Tại các điểm trường, giáo viên được huy động tối đa để đón, hướng dẫn học sinh thực hiện 5K, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh.

Huyện Thạch Thất hiện có 94 trường, cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông: 33 trường mầm non (26 công lập, 6 ngoài công lập), 27 trường tiểu học công lập, 2 trường liên cấp TH&THCS, 24 trường THCS công lập, 7 trường THPT  (4 trường công lập, 3 trường ngoài công lập) và 1 Trung tâm GDNN-GDTX); trong đó, 66/81 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 81,5%, trong đó:

Bậc học mầm non có: 26 trường công lập, 6 trường tư thục, 15 nhóm lớp độc lập với tổng số 510 nhóm lớp, 13.296 học sinh và 1439 cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp tiểu học gồm: 27 trường công lập, 2 trường liên cấp TH&THCS với 655 lớp, 22.150 học sinh và 1226 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Nhiều em học sinh tiểu học tự đi xe đạp đến trường
Nhiều em học sinh tiểu học tự đi xe đạp đến trường

Cấp THCS có: 24 trường công lập, 2 trường liên cấp TH&THCS với 397 lớp, 15.160 học sinh và 978 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cấp THPT có: 4 trường công lập, 3 trường ngoài công lập, 1 trung tâm GDNN-GDTX với 293 lớp, 10.267 học sinh và 648 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Phụ huynh dặn dò con em trước khi vào lớp học
Phụ huynh dặn dò con em trước khi vào lớp học
Học sinh lớp 1  bỡ ngỡ trong ngày đầu tiên đến trường
Học sinh lớp 1  bỡ ngỡ trong ngày đầu tiên đến trường
Phụ huynh chỉnh trang lại trang phục cho con em trước khi vào lớp
Phụ huynh chỉnh trang lại trang phục cho con em trước khi vào lớp
Giao thông đông đúc khu vực cổng trường học
Giao thông đông đúc khu vực cổng trường học
Nhiều phụ huynh dõi theo con vào lớp học 
Nhiều phụ huynh dõi theo con vào lớp học 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần