Huyện Thạch Thất huy động các lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa Hè Thu 2021

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ lúa Hè Thu năm 2021 đã vào mùa thu hoạch trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Để đáp ứng tiến độ, tránh việc mưa bão gây thiệt hại và đảm bảo công tác phòng, chống dịch, huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã chỉ đạo các xã, thị trấn huy động lực lượng công an, quân đội, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân nhanh chóng xuống đồng thu hoạch.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Thạch Thất Hoàng Chí Lượng cho biết, người dân trên địa bàn huyện đã bắt đầu xuống đồng thu hoạch vụ lúa Hè Thu năm 2021. Đến thời điểm hiện tại diện tích thu hoạch được khoảng 200ha, đạt 5,2% tổng diện tích gieo trồng lúa toàn huyện.

Đáng chú ý, địa bàn bước vào vụ thu hoạch sớm nhất của huyện Thạch Thất có một số xã thuộc ''vùng đỏ'', như: Yên Trung đã thu hoạch được 35ha, Tiến Xuân thu hoạch 30ha.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và lo ngại tác động từ mưa bão ảnh hưởng đến hoa màu, huyện Thạch Thất triển khai gấp rút việc thu hoạch, đặc biệt là ở những khu vực ''vùng đỏ'', huy động các lực lượng hỗ trợ người dân.

Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng phương án đảm bảo thu hoạch và an toàn trong phòng, chống dịch bệnh. Lực lượng công an, đoàn viên thanh niên tình nguyện đã được huy động hỗ trợ bà con nông dân nhanh chóng thu hoạch lúa Hè Thu.

Vụ lúa Hè Thu năm 2021, huyện Thạch Thất tổ chức gieo trồng tổng số 3.549ha lúa, trong đó đa số diện tích đều sử dụng giống ngắn ngày, năng suất, chất lượng tốt, giá trị cao làm chủ lực, như: Giống lúa thơm, TBR 225, Thiên ưu 8 và giống lúa khảo nghiệm HDT10, HD11, J02...
''Do áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật và sản xuất, chăm sóc nên năng suất lúa bình quân đạt từ 1,5 - 2 tạ/sào Bắc bộ (360m2). Dự kiến từ nay đến cuối tháng 9, công tác thu hoạch lúa Hè Thu của huyện sẽ hoàn tất, sau đó người dân sẽ bắt tay vào sản xuất hoa màu vụ Đông'', Trưởng phòng Kinh tế huyện Thạch Thất Hoàng Chí Lượng thông tin.