Huyện Thạch Thất tổ chức tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid-19 cho người dân 13 xã, thị trấn

Tin & ảnh: Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, ngày mai (3/10) huyện sẽ tổ chức tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid-19 trả cho những đối tượng đã được tiêm mũi 1 tại địa bàn 13 xã, thị trấn.

Huyện Thạch Thất tổ chức tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid-19 cho người dân 13 xã, thị trấn.

Theo đó, 13 xã, thị trấn, gồm: Thị trấn Liên Quan, Đại Đồng, Lại Thượng, Phú Kim, Hương Ngải, Canh Nậu, Bình Yên, Kim Quan, Chàng Sơn, Thạch Xá, Hạ Bằng, Đồng Trúc, Tiến Xuân, dự kiến có khoảng gần 5.900 liều được bố trí tiêm trả mũi 2 trong đợt này. Như vậy, tính từ ngày 24/9 đến nay, huyện Thạch Thất đã tổ chức được 3 đợt tiêm trả mũi 2 cho người dân với khoảng 22.000 liều vaccine.
Liên quan đến diễn biến tình hình dịch bệnh, trên địa bàn huyện hiện ghi nhận 90 ca dương tính với Covid-19, trong đó Phùng Xá (60), Tiến Xuân (12), Bình Phú (7); Hữu Bằng (6); thị trấn Liên Quan (1); Cẩm Yên (1); Yên Bình (1), Thạch Xá (1), Yên Trung (1). Đáng chú ý, từ ngày 15/9 đến nay huyện Thạch Thất không có thêm ca nhiễm mới.
Đối với công tác giải ngân hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách và những người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạch Thất cho biết, đã giải ngân kịp thời 32 tỷ đồng nguồn vốn giải quyết việc làm do UBND TP Hà Nội chuyển về cho 800 hộ gia đình và 6 tỷ đồng vốn nước sạch, vệ sinh môi trường cho hơn 200 hộ vay, nâng tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn huyện đến nay là trên 451 tỷ đồng, đạt 99,3% kế hoạch năm, với 11.334 hộ vay, dư nợ bình quân đạt hơn 39,9 triệu đồng/hộ.
Nguồn vốn tín dụng được triển khai đến đối tượng vay tuy chưa lớn nhưng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh tác động tiêu cực về mọi mặt, giúp nhiều hộ dân trên địa bàn vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.
"Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục huy động nguồn vốn từ Trung ương, địa phương, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn của hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời hỗ trợ khách hàng sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương" - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạch Thất Dương Quốc Mạnh cho hay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần