Huyện Thạch Thất triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021

Đinh Hồng - Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/6, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức Hội nghị triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2021. Đây là một trong những sự kiện nhằm thực hiện kế hoạch số 23 của Bộ Tư lệnh Thủ đô về công tác quân sự, quốc phòng năm 2021, và Chỉ thị số 06 của Huyện ủy Thạch Thất về lãnh đạo nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng năm 2021.

Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất - thượng tá Khúc Thụy Dân cho biết, công tác diễn tập hàng năm được UBND huyện tổ chức nhằm hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, trình độ tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng an ninh.
Qua đó nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng của ban chỉ huy quân sự xã, công an xã, khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân khi xử trí các tình huống về quốc phòng an ninh, làm cơ sở vận dụng có hiệu quả trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương.
Theo kế hoạch, năm nay, toàn huyện Thạch Thất có 4 xã thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ, gồm: Hương Ngải, Đại Đồng, Bình Phú và Thạch Xá. Nội dung diễn tập được chia làm 3 giai đoạn với 6 vấn đề huấn luyện.
Huyện Thạch Thất chốt thời gian diễn tập phòng thủ an ninh, quốc phòng từ 15/7 đến đầu tháng 8/2021. (Ảnh: Đinh Hồng).
“Giai đoạn 1 là chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2 là tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Giai đoạn 3 là thực hành chiến đấu phòng thủ. Thời gian diễn tập dự kiến tổ chức từ ngày 15/7 đến đầu tháng 8/2021. Xã Hương Ngải được chọn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ làm trước để rút kinh nghiệm cho các xã còn lại” – thượng tá Khúc Thụy Dân cho hay.
Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, việc diễn tập chiến đấu phòng thủ yêu cầu tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến xã. Đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan để tổ chức diễn tập đạt kết quả cao.
“Việc tổ chức diễn tập yêu cầu nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, không làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ chung và đời sống của Nhân dân. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về con người, vũ khí, trang bị và tài sản của Nhân dân trong thực hiện diễn tập” – ông Nguyễn Mạnh Hồng nhấn mạnh