Huyện Thanh Oai gặp mặt, tri ân lực lượng y tế

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đội ngũ y bác sỹ huyện Thanh Oai vẫn đang từng ngày nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn để đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của Nhân dân.

Sáng 24/2, huyện Thanh Oai tổ chức gặp mặt đại diện lực lượng y tế nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955 – 27/2/2023; Triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác y tế năm 2023.

Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng hoa chúc mừng lực lượng y tế huyện.
Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng hoa chúc mừng lực lượng y tế huyện.

Vượt khó chăm sóc sức khỏe người dân

Thực hiện lời dạy của Bác, đội ngũ cán bộ y tế của huyện Thanh Oai đã nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn thách thức, phát huy tính năng động sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật hiện đại, đảm bảo tốt công tác y tế, phục vụ chăm sóc người bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được Đảng và chính quyền tin yêu, Nhân dân quý mến.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Thời gian qua, ngành y tế huyện Thanh Oai đã không ngừng phấn đấu khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, lực lượng y tế luôn tiên phong nơi tuyến đầu, không quản ngại vất vả, khó khăn, hiểm nguy để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân, trực tiếp cứu chữa cho người bệnh. Qua đó, góp phần thực hiện các mục tiêu đưa mọi hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới, phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng hoa tri ân nguyên cán bộ y tế tiêu biểu của huyện.
Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng hoa tri ân nguyên cán bộ y tế tiêu biểu của huyện.

Đối phó với dịch sốt xuất huyết, huyện kịp thời kiện toàn các đội phản ứng nhanh, cử 21 cán bộ giám sát hỗ trợ công tác phòng chống sốt xuất huyết tại 21 xã, thị trấn. Triển khai thực hiện 86 chiến dịch thu gom phế thải, diệt bọ gậy và 23 chiến dịch phun hóa chất diện rộng, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông chủ động phòng chống dịch.

Năm 2022, huyện ghi nhận 106 ổ dịch tập trung ở các xã Bình Minh, Phương Trung, Cao Dương, Thanh Thùy. Huyện đã tăng cường sự phối hợp vào cuộc của các cấp chính quyền từ huyện đến các xã trong công tác phòng chống sốt xuất huyết cũng như dịch bệnh khác.

Đáng chú ý, công tác khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, chỉ tiêu về số lượt khám chữa bệnh, đã có tổng số trên 104.000 lượt người đến khám bệnh và điều trị nội trú tại các tuyến y tế cơ sở trên địa bàn huyện.

Toàn ngành y tế huyện đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh, triển khai dùng thử phần mềm quản lý y tế cơ sở tại 21 xã, thị trấn và phòng khám, đảm bảo trong công tác quản lý hiệu quả; các hoạt động giám sát, kiểm tra quản lý về lĩnh vực y tế được thực hiện tốt. 

Trang thiết bị y tế được đầu tư, mua sắm với các dàn máy hiện đại phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. 21 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn y tế quốc gia, có bác sỹ biên chế.

Lãnh đạo huyện Thanh Oai trao thưởng cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu
Lãnh đạo huyện Thanh Oai trao thưởng cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu

Mỗi cán bộ y tế hãy luôn là những tấm gương sáng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành y tế. Trong thời gian tới, với nhiều khó khăn thách thức đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng hơn nữa của toàn bộ hệ thống chính trị huyện nói chung và ngành y tế huyện nói riêng.

Vì vậy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của T.Ư, TP và của huyện.

Nhấn mạnh về các nhiệm vụ của ngành y tế huyện, ông Bùi Văn Sáng đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên y tế cần nêu cao ý chí quyết tâm, tận tụy cứu chữa người bệnh, coi đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm cao quý của người thầy thuốc.

Nhiều cán bộ, nhân viên y tế tiêu biểu được lãnh đạo huyện Thanh Oai biểu dương, khen thưởng.
Nhiều cán bộ, nhân viên y tế tiêu biểu được lãnh đạo huyện Thanh Oai biểu dương, khen thưởng.

Mỗi cán bộ y tế hãy luôn là những tấm gương sáng về sự nỗ lực, hy sinh, không ngừng hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để không chỉ giúp người dân gìn giữ, nâng cao sức khỏe, vượt qua bệnh tật mà còn để lại trong lòng Nhân dân huyện những tình cảm ấm áp nhất.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành y tế huyện tập trung đổi mới và củng cố hoàn thiện hệ thống y tế từ huyện đến xã, thị trấn; ưu tiên đầu tư để tạo bước chuyển biến toàn diện nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị; phối hợp nâng cao hiệu quả y tế dự phòng để nâng cao sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh các tuyến từ huyện đến xã, thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá, tiếp tục củng cố mạng lưới y tế cơ sở, tăng cường đầu tư các nguồn lực cho y tế cơ sở nhằm đảm bảo cho mọi người dân được hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia, nêu cao tinh thần y đức, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, áp dụng các tiến bộ y học kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc, mở rộng các loại hình khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Ông Bùi Văn Sáng cũng đề nghị các xã, thị trấn quan tâm hỗ trợ, bảo đảm điều kiện thuận lợi kể cả về vật chất và tinh thần để đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ; kịp thời động viên, khen thưởng, tôn vinh các tấm gương tiêu biểu, phổ biến nhân rộng các cách làm hay, mô hình tốt trong phòng chống dịch.

Nhân dịp này, huyện Thanh Oai đã biểu dương, khen thưởng 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh.

 

Huyện Thanh Oai phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực y tế, cụ thể: Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước là 0,1%; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân so với năm trước 0,2%; Tỷ lệ xã, thị trấn duy trì Tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 93,5%.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần