Huyện Thanh Oai phấn đấu trồng 10.000 cây xanh trong Xuân Nhâm Dần 2022

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/2 (tức mùng 7 Tết Nguyên đán), tại trường Tiểu học Liên Châu, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ huyện Thanh Oai tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022”.

Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 1960, hàng năm, cứ mỗi độ Xuân về, Nhân dân Thủ đô và cả nước nói chung, huyện Thanh Oai nói riêng lại tổ chức phát động, tham gia hưởng ứng Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ; đưa phong trào trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc vào dịp đầu Xuân năm mới.

Lãnh đạo huyện Thanh Oai trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 tại trường Tiểu học Liên Châu . Ảnh: Bình Minh
Lãnh đạo huyện Thanh Oai trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 tại trường Tiểu học Liên Châu . Ảnh: Bình Minh

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển cho biết, năm 2022, toàn huyện phấn đấu trồng mới 10.000 cây xanh các loại. Huyện yêu cầu các phòng ban, UBND 21 xã, thị trấn tổ chức trồng cây một cách thiết thực, phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, kế hoạch sử dụng đất; bảo đảm giống cây trồng phù hợp và chăm sóc đúng kỹ thuật.

Cùng với đó, tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong giữ gìn và bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng huyện Thanh Oai ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển phát biểu tại lễ phát động . Ảnh: Bình Minh
Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển phát biểu tại lễ phát động . Ảnh: Bình Minh

“Hưởng ứng Tết trồng cây là chiến lược có ý nghĩa then chốt để đảm bảo phát triển kinh tế bề vững gắn với bảo vệ môi trường. Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây ở trong vườn nhà, dọc đường giao thông tại các nơi công cộng với các loại cây như cây ăn quả, cây lấy gỗ để tạo nên một lá phổi xanh mạnh khỏe giúp ích trong cuộc sống của con người” – ông Nguyễn Trọng Khiển nhấn mạnh.

Nhân dịp này, UBND huyện Thanh Oai kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và mọi tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022”. Hưởng ứng trồng cây trong suốt cả năm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần