Huyện Thanh Oai: Quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn với “6 vòng 3 lớp”

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong bối cảnh trên địa bàn TP vừa ghi nhận thêm nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 sát ngày diễn ra kỳ thi, huyện Thanh Oai đã nâng cao các điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo các kỳ thi, tuyển sinh huyện Thanh Oai năm 2021 cho biết: “Với mục tiêu bảo đảm an toàn cho thí sinh ở mức cao nhất, đến thời điểm này, huyện đã hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phương án phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn diễn ra an toàn, nghiêm túc”.

Tính đến ngày 6/7, huyện Thanh Oai không có thí sinh diện F0, F1, F2 và thí sinh trong khu vực phong tỏa theo quy định. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn huyện có 2.364 thi sinh đăng ký dự thi tại 4 điểm thi, với 98 phòng thi gồm: THPT Thanh Oai A, THPT Thanh Oai B, THPT Nguyễn Du và trường THCS Phương Trung.

 Các thí sinh nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi tại điểm trường THPT Thanh Oai B chiều 6/7

Để đảm bảo thực hiện giãn cách phòng chống dịch, huyện đã chỉ đạo các điểm thi bố trí cho thí sinh đến điểm thi theo khung giờ lệch nhau.

Về thời gian: Chia 3 mốc thời gian đón thí sinh dự thi (tại cổng điểm thi)

Mốc 1: 6 giờ 15 (ca sáng)/ 13 giờ 15 (ca chiều) đối với các thí sinh có số thứ tự từ 1-8;

Mốc 2: 6 giờ 30 (ca sáng)/ 13 giờ 30 (ca chiều) đối với các thí sinh có số tứ tự từ 9-16;

Mốc 3: 6 giờ 45 (ca sáng)/ 13 giờ 45 (ca chiều) đối với các thí sinh có số thứ tự từ 17-24;

Về hướng tuyến: Chia 6 vòng. Cụ thể:

Vòng 1: Phân luồng, hướng dẫn giao thông để vào khu vực thi do Công an huyện chịu trách nhiệm. Lực lượng cảnh sát giao thông, kiểm soát quân sự thực hiện phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao giao thông không để ùn tắc hướng đển cổng điểm thi.

Vòng 2: Vị trí cách cổng điểm thi 50m do Công an huyện chịu trách nhiệm. Lực lượng công an, quân sự, tình nguyện viên phân luồng, điều tiết giao thông không để ùn tắc; hướng dẫn thí sinh di chuyển vào cổng điểm thi.

Đối với trường hợp thí sinh có người nhà đưa đi, thí sinh tự đi bộ từ vị trí này vào điểm thi; người nhà quay trở về nhà, không tụ tập đông người.

 Các thí sinh thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19 trong suốt thời gian làm thủ tục dự thi

Vòng 3: Tại cổng điểm thi (cổng trường) do Huyện đoàn chịu trách nhiệm. Tùy theo đặc điểm vị trí cổng trường của từng điểm thi, bố trí tối đa số làn có dây phân làn để phân luồng thí sinh vào khu vực đo thân nhiệt. Tình nguyện viên làm nhiệm vụ hướng dẫn thí sinh. Công an, quân sự làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự.

Vòng 4: Khu vực đo thân nhiệt do Trung tâm Y tế chịu trách nhiệm. Lực lượng tình nguyện viên cho thí sinh sát khuẩn tay, thay khẩu trang nếu cần thiết, sau đó thí sinh di chuyển sang vị trí nhân viên y tế để đo thân nhiệt.

Khi xảy ra tình huống thí sinh có thân nhiệt bất thường, nhân viên y tế báo cáo Trưởng điểm thi, đồng thời đưa thí sinh sang phòng cách ly để kiểm tra, xử lý theo nghiệp vụ y tế. Nếu thí sinh có thân nhiệt trở lại bình thường thì báo cáo Trưởng điểm thi cho thí sinh về phòng thi bình thường. Nếu thí sinh vẫn có thân nhiệt bất thường và đủ sức khỏe để dự thi thì báo cáo Trưởng điểm thi cho thí sinh dự thi tại phòng thi dự phòng. Nếu thí sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì báo cáo Trưởng điểm thi và Trạm Y tế xã đưa thí sinh về trạm y tế xã xử lý theo nghiệp vụ y tế, nhân viên y tế đã tiếp xúc với thí sinh này không được tiếp xúc với những người khác, tổ chức phun khử khuẩn phòng cách ly ngay sau khi thí sinh được xe cấp cứu đưa đi.

Vòng 5: Tại trước cửa phòng thi do Trưởng điểm thi chịu trách nhiệm. Lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh đứng chờ để vào phòng thi theo quy chế thi đảm bảo khoảng cách an toàn 2m.

Điểm thi đánh dấu vị trí đứng của 12 thí sinh ở hành lang phòng thi theo sơ đồ zigzag, đánh dấu vị trí đứng của 12 thí sinh còn lại ở dưới sân trường, có biển tên phòng thi, bố trí tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh đứng đúng vị trí. Khi có đủ 12 thí sinh trên hàng lang phòng thi mà chưa đến giờ được gọi vào phòng thi thì số thí sinh còn lại phải xếp hàng ở dưới sân trường đảm bảo khoảng cách 2m.

 Thí sinh được yêu cầu bỏ khẩu trang để cán bộ coi thi nhận diện trước khi vào phòng thi làm thủ tục dự thi

Vòng 6: Trong phòng thi do Trưởng điểm thi chịu trách nhiệm. Lực lượng cán bộ coi thi thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế thi của Bộ GD&ĐT.

Khi xảy ra tình huống trong phòng thi xuất hiện thí sinh hoặc cán bộ coi thi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, thì cán bộ coi thi báo cáo Trưởng điểm thi xử lý theo quy chế thi và quy trình nghiệp vụ y tế do Trung tâm Y tế đề xuất.

Đáng chú ý, phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai đã chỉ đạo 4 trường tiểu học, THCS ở gần điểm thi bố trí các khu vực chờ (THCS Đỗ Động, TH Bình Minh B, TH Phương Trung II và THCS Dân Hòa), mở cổng trường hoặc bố trí khu vực thuận lợi để phụ huynh đón, chờ thí sinh trong thời gian tổ chức kỳ thi.

 Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại điểm trường THPT Thanh Oai B chiều 6/7

Cùng với đó, công tác hậu cần cho lực lượng làm thi tại các điểm thi cũng được chú trọng. Theo đó, Đoàn Thanh niên huyện tổ chức cấp nước uống đóng chai và quạt nhựa miễn phí cho thí sinh tham gia kỳ thi.

Về tổ chức ăn trưa cho lực lượng làm thi, ăn sáng và ăn tối cho lực lượng trực bảo đảm an ninh đề thi, bài thi đều được chuẩn bị bằng suất ăn cá nhân đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh; bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách an toàn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Oai có 224 thí sinh tự do, trong đó 156 thí sinh là chiến sĩ bộ đội nghĩa vụ, công an nghĩa vụ. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, các thí sinh dự thi ở Trại tạm giam T16 (99 thí sinh) và Trại giam Thanh Xuân (47 thí sinh) đã được bố trí phương án tổ chức đưa đón thí sinh bằng xe ô tô của đơn vị, đón thí sinh về ăn cơm trưa tại đơn vị, bố trí thí sinh cách ly 21 ngày sau khi tham dự kỳ thi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần