Huyện Thanh Oai trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 136 đảng viên

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/5, Huyện ủy Thanh Oai long trọng tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 136 đảng viên. Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho lão thành cách mạng Nguyễn Lấn.
Trong đợt này, Đảng bộ huyện Thanh Oai có 136 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 39 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 24 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 26 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 29 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Lấn (SN 1931), đảng viên lão thành Đảng bộ xã Thanh Cao.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành. Các đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi tuổi đời còn rất trẻ và là những đảng viên kiên trung với Đảng. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, các đồng chí đều luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần cách mạng, gương mẫu phấn đấu vươn lên, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đến nay, dù tuổi cao, các đảng viên vẫn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, chung sức, đồng lòng với Đảng bộ, chính quyền địa phương nơi sinh hoạt và cư trú, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của huyện Thanh Oai nói riêng và Thủ đô nói chung.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn kính chúc các đảng viên lão thành mạnh khỏe, trường thọ, mãi là chỗ dựa vững chắc và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần