Huyện Thanh Trì dự kiến trồng mới 50ha diện tích cây xanh

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay, 12/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm Dần 2022 tại Trường THCS Vĩnh Quỳnh (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường nhấn mạnh, hiện nay, huyện Thanh Trì đang trong quá trình đô thị hóa nhanh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí lãnh đạo TP, huyện Thanh Trì trồng cây tại lễ phát động.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí lãnh đạo TP, huyện Thanh Trì trồng cây tại lễ phát động.

Để thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện phát triển thành quận, trong đó có tiêu chí cây xanh, trong năm 2022, huyện sẽ tập trung thực hiện tốt kế hoạch nâng chỉ tiêu cây xanh trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành 27 dự án kè cải tạo ao và khu cây xanh, 10 dự án xây dựng trung tâm văn hóa thể thao các xã, 12 dự án nhà văn hóa thôn, 13 dự án đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá, khu tái định cư với tổng diện tích cây xanh dự kiến tăng thêm khoảng 50ha, tương đương tiêu chí cây xanh là 6,31m2/người, đạt chỉ tiêu lên quận.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường đề nghị, các đơn vị chức năng của huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây với đời sống kinh tế - xã hội và cảnh quan môi trường. Mỗi đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cho từng cơ sở trực thuộc về việc trồng, chăm sóc và bảo vệ các khu vực trồng cây xanh, tạo thành phong trào mạnh mẽ để Nhân dân hưởng ứng tham gia trồng cây xanh với phương châm “nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, mọi tổ chức đều tham gia trồng cây”.

Đồng thời kêu gọi các đoàn thể Nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và các hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây qua đó góp thêm hương sắc cho đất Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, như di nguyện thiêng liêng của Bác.

Tại lễ phát động, lãnh đạo TP Hà Nội, huyện Thanh Trì cùng các đại biểu và học sinh đã tham gia trồng cây tại Trường THCS Vĩnh Quỳnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần