Huyện Thanh Trì kết nạp Đảng cho học sinh ưu tú đầu tiên

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều 9/6, tại Chi bộ trường THPT Đông Mỹ, xã Đông Mỹ đã diễn ra Lễ kết nạp Đảng viên cho học sinh THPT đầu tiên trên địa bàn huyện Thanh Trì. Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật đã đến dự và trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên.

Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật trao quyết định kết nạp Đảng cho học sinh ưu tú Đặng Hà Giang.
Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật trao quyết định kết nạp Đảng cho học sinh ưu tú Đặng Hà Giang.

Được vinh dự và tự hào đứng trong hàng ngũ của Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường là em Đặng Hà Giang, học sinh lớp 12D1, trường THPT Đông Mỹ. Đây là học sinh có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, rèn luyện; hằng năm đều đạt thành tích cao trong học tập, đạt giải Khuyến khích cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” của Công đoàn Giáo dục Hà Nội; gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn và nhà trường, đóng góp tích cực vào phong trào chung của nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật nhấn mạnh: "Em Đặng Hà Giang là học sinh tiêu biểu đầu tiên trong lịch sử của trường THPT Đông Mỹ, cũng như trong lịch sử huyện Thanh Trì 62 năm thành lập và phát triển được đứng trong hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là dấu mốc rất quan trọng trong cuộc đời học sinh, là niềm vinh dự, tự hào của Chi bộ nhà trường và Đảng bộ huyện Thanh Trì; là minh chứng sinh động trong thực hiện Đề án số 20, ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”.

Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật mong muốn đảng viên trẻ Đặng Hà Giang trong môi trường rèn luyện mới phát huy vai trò của một Đảng viên trẻ thuộc Đảng bộ huyện Thanh Trì tiếp tục tự học, tự rèn luyện để trau dồi sâu sắc hơn trình độ lý luận, tích cực hơn nữa trong công tác sinh hoạt, chủ động tham gia đóng góp ý kiến, thể hiện tõ tinh thần trách nhiệm của đảng viên.

Đối với Chi bộ trường THPT Đông Mỹ, để công tác phát triển Đảng trong học sinh THPT phát triển mạnh hơn nữa, Bí thư Huyện ủy Lê Tiến Nhật đề nghị Chi bộ nhà trường gắn công tác phát triển Đảng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Đồng thời, xây dựng chỉ tiêu về công tác phát triển Đảng trong học sinh gắn với nghị quyết của chi bộ, ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên là học sinh; phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác định hướng, giáo dục lý tưởng, chính trị, giáo dục nhận thức về Đảng cho học sinh ở các trường THPT để các em cố gắng đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Đồng thời, hoàn thiện bản thân phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 

Đại diện Thành đoàn và Huyện đoàn Thanh Trì tặng hoa chúc mừng Đảng viên trẻ.
Đại diện Thành đoàn và Huyện đoàn Thanh Trì tặng hoa chúc mừng Đảng viên trẻ.

Trong những năm qua, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác phát triển đảng viên, Đặc biệt, việc kết nạp đảng viên đối với học sinh tại các trường THPT, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên mới. Hằng năm, toàn Đảng bộ huyện kết nạp luôn đạt và vượt chỉ tiêu TP giao. Năm 2022, Đảng bộ huyện kết nạp 214/200 đảng viên mới, đạt 107% chỉ tiêu TP giao; 6 tháng đầu năm 2023, kết nạp được 108/205 đảng viên mới, đạt 53% chỉ tiêu TP giao.

Đối với các chi bộ trường THPT, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới mỗi năm từ 2 - 4 quần chúng trở lên; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các trường đặc biệt chú trọng, quan tâm tạo nguồn, kết nạp đảng viên là học sinh ưu tú có thành tích tốt trong học tập cũng như trong các phong trào, hoạt động Đoàn trường, coi đây là những “hạt giống đỏ” trong công tác phát triển Đảng viên của huyện.