Huyện Thanh Trì phát động cuộc thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/8, tại Trường THCS thị trấn Văn Điển, UBND huyện Thanh Trì tổ chức khai mạc và phát động  cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” của huyện Thanh Trì năm 2023.

Tham dự cuộc thi có 32 thí sinh đến từ 16 xã, thị trấn (mỗi đơn vị 2 thí sinh) là trưởng bộ phận “một cửa” và công chức phụ trách mảng cải cách hành chính (CCHC) của các xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc và phát động cuộc thi.
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc và phát động cuộc thi.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng cho biết, những năm qua, bằng sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức phụ trách mảng CCHC của huyện và các xã, thị trấn, chỉ số cải CCHC của huyện Thanh Trì đã được cải thiện, xếp thứ hạng cao so với các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, năm 2021, Chỉ số CCHC của huyện được xếp thứ 6/30; năm 2022 được xếp thứ 5/30 quận, huyện. Nhiều giải pháp sáng kiến kinh nghiệm về CCHC đã được áp dụng đem lại hiệu quả thiết thực, phục vụ trong giao dịch giữa cơ quan Nhà nước với các tổ chức, cá nhân được thuận lợi, nhanh chóng, giảm bớt phiền hà, tiết kiệm thời gian.

Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại huyện và các xã, thị trấn đảm bảo đúng quy trình, quy định góp phần nâng cao uy tín của Đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của chính quyền...

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng phát biểu tại lễ khai mạc.
Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng phát biểu tại lễ khai mạc.

Song, bên cạnh những kết quả tích cực cũng còn một số hạn chế như: nhận thức về CCHC của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, chưa nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Đảng, chương trình, kế hoạch của Nhà nước; chưa nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, thực hiện còn sai sót, gây phiền hà cho tổ chức và công dân...

Để khắc phục các hạn chế trên, UBND huyện Thanh Trì tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” trên địa bàn huyện năm 2023. Qua cuộc thi này, huyện Thanh Trì mong muốn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức thực hiện CCHC; góp phần xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, khuyến khích các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp, các mô hình, cách làm hay về công tác CCHC, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc cuộc thi.
Các đại biểu nhấn nút khai mạc cuộc thi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tuấn Anh – Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ Hà Nội đánh giá cao sự nỗ lực, quan tâm, vào cuộc của các cấp chính quyền huyện Thanh Trì trong thực hiện các nhiệm vụ của công tác CCHC.

“Huyện Thanh Trì đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, áp dụng nhiều sáng kiến, kinh nghiệm về công tác CCHC, nổi bật là sáng kiến thành lập các “Điểm hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính 24h”, qua đó góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, đồng thời nâng cao Chỉ số CCHC của huyện" - ông Phạm Tuấn Anh nói.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, mục đích cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” của huyện Thanh Trì năm 2023 không phải chọn người đạt giải mà là tạo ra cơ hội để cán bộ, công chức có dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó giúp nâng cao nhận thức, hiệu quả trong công tác CCHC trên địa bàn huyện.

Các thí sinh làm bài thi tại Trường THCS thị trấn Văn Điển.
Các thí sinh làm bài thi tại Trường THCS thị trấn Văn Điển.

Ngay sau lễ phát động, 32 thí sinh đã thực hiện bài thi “Tìm hiểu về công tác CCHC” năm 2023 tại trường THCS thị trấn Văn Điển. Tại đây, các thí sinh phải trải qua hai phần thi gồm: phần thi trắc nghiệm (30 câu) và phần thi tự luận (đưa ra các giải pháp, sáng kiến, kinh nghiệm giải quyết các TTHC của cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì cho biết, từ ngày 19/8 - 19/9, huyện tiếp tục tổ chức cuộc thi này đối với cán bộ, công nhân viên chức trong toàn huyện.