Huyện Thanh Trì: phát động "Tháng nhân đạo 2025"
Kinhtedothi-Ngày 17/4, UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức phát động “Tháng nhân đạo 2025”, gặp mặt kỷ niệm Ngày "Trăng lưỡi liềm đỏ" và "Chữ thập đỏ thế giới 8/5”.
Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì đã phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn. Hội đã kêu gọi sự chung tay góp sức của các tổ chức, nhà hảo tâm và cộng đồng tham gia giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội…

Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì tiếp nhận ủng hộ tại Tháng nhân đạo.
Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, "Hành trình nhân đạo – Lan tỏa yêu thương” là thông điệp trong Tháng nhân đạo năm nay và là nhịp cầu kết nối giữa những mạnh thường quân cùng chia sẻ, hỗ trợ người yếu thế trong xã hội, thể hiện rõ truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta và thể hiện rõ vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.
Để Tháng nhân đạo đạt kết quả cao, Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong huyện tham gia tích cực Tháng nhân đạo năm 2025. Hội Chữ thập đỏ sẽ là cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Các hoạt động diễn ra trong Tháng nhân đạo tập trung như tổ chức trao tặng 1.141 suất quà cho cán bộ, giáo viên, học sinh, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn hai huyện Thanh Trì, Phú Xuyên với tổng số tiền trên 696 triệu đồng; khám chữa bệnh cho 323 hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội cựu TNXP huyện; hiến máu tình nguyện, hỗ trợ các mô hình sinh kế, nhà chữ thập đỏ, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Mỗi hành động tích cực, sẻ chia, yêu thương và hiệu quả sẽ làm cho niềm vui, niềm hy vọng của những người có hoàn cảnh thiếu may mắn giảm bớt đi một phần khó khăn trong cuộc sống.

Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì nhận hỗ trợ tại Tháng nhân đạo.
Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ huyện nhận hỗ trợ thường xuyên cho 15 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn tại 15 xã, thị trấn và hỗ trợ sinh kế cho 10 gia đình các xã Duyên Hà, Liên Ninh, Đại Áng, Yên Mỹ, Hữu Hoà; Hội Chữ thập đỏ 16 xã, thị trấn ủng hộ Tháng nhân đạo 80 triệu đồng.
Tháng nhân đạo là chương trình thường niên, được tổ chức hằng năm do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Năm nay, Tháng nhân đạo được gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc, ngày sinh nhật Bác Hồ, ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ và phong trào Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; trong đó 2 tuần cao điểm từ ngày 8/5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19 (Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh), nhằm tuyên truyền sâu rộng về các giá trị nhân đạo, từng bước thay đổi nhận thức về công tác nhân đạo, thúc đẩy lối ứng xử nhân ái trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

Huyện Thanh Trì: lan tỏa cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Kinhtedothi-Ngày 3/4, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025 và tập huấn kỹ năng xây dựng các tác phẩm phát thanh, truyền hình, video clip cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Huyện Thanh Trì: 1.067 cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC
Kinhtedothi-Trước tình hình cháy, nổ diễn ra phức tạp tại các địa phương, UBND huyện Thanh Trì đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tuyên truyền và xử lý các vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các nhà trọ và cơ sở có nguy cơ mất an toàn.

Huyện Thanh Trì: Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm
Kinhtedothi-Bằng sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn huyện Thanh Trì đã đạt nhiều kết quả tích cực. Quý I/2025, trên 600 cơ sở được kiểm tra ATTP, qua đó các trường hợp vi phạm đã được xử lý kịp thời.