Huyện Thanh Trì rà soát gần 1.800 trường hợp trở về từ Hải Dương

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thanh Trì (TP Hà Nội), tính đến 18 giờ ngày 18/2, trên địa bàn đã rà soát được 1.795 người đi về từ vùng dịch Hải Dương, trong đó có 76 trường hợp về từ huyện Cẩm Giàng.

 Lực lương y tế huyện Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp trở về từ vùng dịch (Ảnh: TTYTH)
Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của UBND TP Hà Nội vào chiều 17/2, về thực hiện sàng lọc những trường hợp đi về từ vùng dịch tỉnh Hải Dương, nhất là ưu tiên lấy mẫu làm xét nghiệm ngay tất cả các trường hợp về từ huyện Cẩm Giàng từ ngày 2/2, huyện Thanh Trì đã chỉ đạo các lực lượng gồm: Trung tâm Y tế, Phòng Y tế và 16 xã, thị trấn triển khai ngay công việc.
Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì Khuất Văn Sơn, đến 18 giờ ngày 18/2, trên địa bàn huyện đã rà soát được 1.795 người đi về từ vùng dịch Hải Dương. Đối với trường hợp trở về từ huyện Cẩm Giàng đã lấy 72/76 mẫu và đang chờ kết quả.
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì cho biết, cùng với việc khẩn trương trong công tác rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, UBND các xã, thị trấn thành lập đoàn kiểm tra, số lượt cơ sở đạt/tổng số lượt được kiểm tra trong ngày 18/2/2021: 6/6 (xã Ngọc Hồi 4/4, xã Tứ Hiệp 2/2). Lũy tích năm 2021 số lượt cơ sở đạt/số lượt cơ sở được kiểm tra: 333/383 (đạt 86,9%).
Huyện tiếp tục duy trì các đội trực ứng phó, phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và báo cáo theo quy định. Công tác truyên truyền phòng, chống dịch trên loa phát thanh tại 16 xã, thị trấn được đẩy mạnh, tăng cường thời lượng phát sóng.
Trong những ngày tới, huyện tiếp tục đẩy nhanh triển khai rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe các trường hợp từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương từ ngày 15/1/2021 đến nay, và người về từ Hải Dương từ ngày 2/2/2021. Tiếp tục tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, thông điệp 5K để người dân không chủ quan… đặc biệt tuyên truyền tại cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Tiếp tục tổ chức rà soát, phát hiện người đi từ nước ngoài nhập cảnh chưa qua cách ly tập trung 14 ngày về trên địa bàn và các trường hợp về từ vùng dịch. Thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Thành An, đảm bảo vật tư trang thiết bị, khử khuẩn trong khu cách ly tập trung…
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần