Kinhtedothi-Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có những diễn biến phức tạp, UBND huyện Thanh Trì yêu cầu các ngành, đoàn thể, xã, thị trấn tăng cường các biện pháp ngăn chặn và kêu gọi Nhân dân trên địa bàn tích cực vào cuộc phòng, chống dịch.
Lực lượng y tế kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết.
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Thanh Trì ghi nhận 1.366 ca mắc sốt xuất huyết tại 16/16 xã, thị trấn, tập trung tại các xã: Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Hữu Hòa, thị trấn Văn Điển... Hiện còn 13 ổ dịch đang hoạt động tại các xã: Ngũ Hiệp, Hữu Hoà, Tả Thanh Oai, Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh, Yên Mỹ, Tứ Hiệp, Duyên Hà.
Từ ngày 13/10 - 31/10/2023, Trung tâm Y tế huyện thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các hoạt động triển khai trong đợt cao điểm truyền thông về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các xã, thị trấn, qua đó kịp thời phát hiện những tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của pháp luật; giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện kịp thời người bệnh, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi mới khởi phát.
Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hiện nay bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh cơ bản, hiệu quả nhất đó là diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng muỗi đốt.
Vì vậy, tất cả mọi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp như: Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào chum, lu, vại, bể nước và các dụng cụ chứa nước lớn để diệt lăng quăng, bọ gậy. Loại bỏ, lật úp các vật liệu phế thải gây đọng nước ở quanh nhà, giữ gìn nhà cửa thông thoáng để hạn chế nơi muỗi ẩn nấp…
Đặc biệt, khi có các triệu chứng nghi ngờ sốt xuất huyết phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.
Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh sốt xuất huyết sẽ còn diễn biến phức tạp, vì vậy mỗi người dân cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để chủ động kiểm soát dịch bệnh, qua góp phần bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng.
Kinhtedothi-Ngày 24/10, UBND huyện Thanh Trì tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại cụm số 1 – cụm liên kết an toàn PCCC trong cụm công nghiệp Ngọc Hồi.
Kinhtedothi-Chỉ một sơ xuất nhỏ khiến lửa bùng cháy. Người chồng kịp chạy thoát ra ngoài nhưng bị thương phải đưa đi bệnh viện; vợ và hai con đã tử vong.
Kinhtedothi-Ngày 27/10, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; lãnh đạo huyện Thanh Trì và các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình anh Mai Văn Yên (SN 1988, quê Nam Định) - nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ cháy ở xã Tứ Hiêp, huyện Thanh Trì.
Kinhtedothi – 16/16 đơn vị tham gia Liên hoan phát thanh đài xã, thị trấn huyện Đan Phượng năm 2025 đều bám sát các chủ đề thời sự, phản ánh những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.
Kinhtedothi - Sở hữu hệ thống di tích, di sản văn hóa phong phú và đặc sắc của xứ Đoài, huyện Đan Phượng có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa, nhất là du lịch văn hóa, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Kinhtedothi- Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Lệ Chi vừa tổ chức bàn giao 04 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Lệ Chi. Đây là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững của huyện Gia Lâm.
Kinhtedothi-Ngày 31/5, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW) và tổng kết Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025.
Kinhtedothi-Ngày 31/5, nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập huyện Thanh Trì (31/5/1961 - 31/5/2025), Huyện ủy Thanh Trì long trọng tổ chức ra mắt cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ huyện Thanh Trì" giai đoạn 2010 - 2025.