Huyện Thanh Trì: Tuyển chọn những thanh niên ưu tú thực hiện nghĩa vụ quân sự

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trong các từ ngày 18–23/12/2023, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thanh Trì  tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2024. Do làm tốt công tác tuyên truyền, các nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đã đến đúng thời gian, địa điểm, chấp hành nghiêm yêu cầu khám tuyển.

Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật (thứ hai từ phải sang) kiểm tra công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ.
Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật (thứ hai từ phải sang) kiểm tra công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ.

Chuẩn bị cho đợt giao quân năm 2024, toàn huyện Thanh Trì đã lựa chọn được 694 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển, trong đó có 564 công dân khám tuyển nghĩa vụ quân sự, 130 công dân khám tuyển nghĩa vụ công an nhân dân. Đây là những thanh niên đã qua vòng khám sơ tuyển ở cơ sở, có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, lý lịch rõ ràng…

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường (thứ nhất từ phải sang) kiểm tra công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ.  
Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường (thứ nhất từ phải sang) kiểm tra công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ.  

Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thanh Trì đã thực hiện thống nhất, chặt chẽ, bài bản ngay từ khâu khám sơ tuyển cấp xã đến khám tuyển cấp huyện. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên về Luật Nghĩa vụ Quân sự; huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị để triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho thanh niên, trong đó làm tốt công tác tuyên truyền đối với công dân đến độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ...

Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện Thanh Trì.
Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện Thanh Trì.

Các nam công dân khám tuyển được đo chiều cao, cân nặng, vòng ngực, huyết áp, tim mạch, thị lực, khám bệnh nội khoa, ngoại khoa và chuyên khoa; khai thác tiền sử bệnh tật của bản thân, gia đình và các chỉ số khác theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.

Qua kiểm tra thực tế và nghe Ban Chỉ huy Quân sự huyện báo cáo tình hình, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật và Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, quyết định của các cấp về nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Các thanh niên huyện Thanh Trì xếp hàng chờ vào khám nghĩa vụ quân sự tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện.
Các thanh niên huyện Thanh Trì xếp hàng chờ vào khám nghĩa vụ quân sự tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện.

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt kết quả cao, lãnh đạo huyện Thanh Trì yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, kết luận chính xác, không có tiêu cực trong khám tuyển.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nhận thức về Đảng, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự, Nghị định 37 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, đồng thời bám nắm cơ sở, theo dõi, quản lý di biến động quân số sau khi khám tuyển, tổ chức thăm hỏi, động viên, khích lệ những thanh niên trúng tuyển hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc đạt kết quả cao.

Các thanh niên huyện Thanh Trì trong phòng khám tuyển nghĩa vụ quân sự.
Các thanh niên huyện Thanh Trì trong phòng khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Với sự chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị y tế và đội ngũ y, Bác sĩ, công tác khám tuyển được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định.

Sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thanh Trì sẽ tổ chức phân loại, tuyển chọn những công dân có đủ điều kiện về sức khỏe, văn hóa, đạo đức, phẩm chất chính trị... lên đường nhập ngũ năm 2024, đảm bảo chỉ tiêu về số lượng và chất lượng theo kế hoạch được TP giao, góp phần xây dựng Quân đội, Công an Nhân dân Việt Nam từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.