Huyện Thanh Trì và Chương Mỹ triển khai chương trình hỗ trợ trong giáo dục

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/4, tại huyện Thanh Trì, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì và Phòng GD&ĐT huyện Chương Mỹ tổ chức ký kết chương trình phối hợp, triển khai phong trào "Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm" giai đoạn 2023 - 2025.

Đây là hoạt động do ngành GD&ĐT Hà Nội phát động nhằm tạo sự gắn kết, trách nhiệm, chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường ở nơi thuận lợi với trường ở địa bàn khó khăn, từ đó rút ngắn dần khoảng cách về chất lượng giáo dục, đem lại hiệu quả tốt nhất cho học sinh.

Đại diện các nhà trường tham dự lễ ký kết.
Đại diện các nhà trường tham dự lễ ký kết.

Tại hội nghị, đại diện nhà trường của 20 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Thanh Trì và Chương Mỹ đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ về công tác phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy. Riêng đối với khối lớp 9 THCS, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì và Chương Mỹ còn tổ chức các hội nghị trao đổi chuyên đề về các môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh, nhằm chia sẻ kinh nghiệm ôn thi, nâng cao chất lượng thi vào lớp 10 THPT cho các nhà trường.

Đại diện các trường mầm non, tiểu học, THCS tại hai huyện Thanh Trì và Chương Mỹ ký kết chương trình phối hợp.
Đại diện các trường mầm non, tiểu học, THCS tại hai huyện Thanh Trì và Chương Mỹ ký kết chương trình phối hợp.

Trước đó, Phòng GD&ĐT của hai huyện Thanh Trì và Chương Mỹ đã thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm” giai đoạn 2023-2025 với mục tiêu hỗ trợ, cùng nhau triển khai tốt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; huy động đông đảo nhà giáo tham gia, thể hiện trách nhiệm vì học sinh thân yêu.

Đại diện các trường mầm non, tiểu học, THCS tại hai huyện Thanh Trì và Chương Mỹ ký kết chương trình phối hợp.
Đại diện các trường mầm non, tiểu học, THCS tại hai huyện Thanh Trì và Chương Mỹ ký kết chương trình phối hợp.

Phòng GD&ĐT của hai huyện đã thành lập tổ công tác xây dựng thực hiện kế hoạch hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn cho các trường còn gặp khó khăn về đội ngũ và chất lượng chuyên môn. Tổ chức các chuyên đề xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, ưu tiên đầu tư cho những trường học còn khó khăn.

Ngoài ra, các nhà trường còn chia sẻ, giao lưu, học tập kinh nghiệm mô hình mới, giải pháp hiệu quả trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giảng dạy. Các cán bộ, giáo viên trao đổi kinh nghiệm về việc nâng cao chất lượng giáo dục, chỉ ra những vấn đề khó, vướng mắc để cùng tìm ra giải pháp trên tinh thần đặt quyền lợi của học sinh lên trên hết.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì Phạm Văn Ngát cho biết, những năm qua, cùng với sự phát triển của Thủ đô, huyện Thanh Trì thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, cơ sở vật chất, trường lớp được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy và học... Trong đó, ngành GD&ĐT huyện luôn chú trọng công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo mẫu mực, tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao, góp phần đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học.  

Lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ tặng hoa lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì chúc mừng sự hợp tác giữa hai bên.
Lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ tặng hoa lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì chúc mừng sự hợp tác giữa hai bên.

Qua chương trình, huyện Thanh Trì sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong giáo dục học sinh, nhất là về các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng chất lượng đội ngũ nhà giáo và xây dựng môi trường hạnh phúc với ngành GD&ĐT huyện Chương Mỹ, cũng như mong muốn có thể học hỏi nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo của huyện bạn để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của địa phương, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành giáo dục Thủ đô ngày một khởi sắc.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần