Huyền thoại Eusebio đã qua đời

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng thông tấn Lusa loan tin, vào lúc 04h30 ngày hôm nay (theo giờ GMT) huyền thoại bóng đá người Bồ Đào Nha, Eusebio vừa qua đời ở tuổi 71 tại bệnh viện địa phương sau cơn đau tim.

Theo những thông tin ban đầu, sức khỏe của chân sút lừng danh này đã suy giảm rõ rệt sau khi ông gặp cơn tai biến mạch máu não vào tháng 6/2012, khi cùng ĐT Bồ Đào Nha sang Ba Lan tham dự Euro 2012.

Tới nay, Eusebio vẫn được xem là tiền đạo hàng đầu trong lịch sử bóng đá thế giới. Trong suốt sự nghiệp, ông đã ghi tới 585 bàn thắng sau 571 trận ra sân (trong đó nổi bật là 317 bàn/301 trận trong 11 năm khoác áo Benfica).
 Hãng thông tấn Lusa loan tin, vào lúc 04h30 ngày hôm nay (theo giờ GMT) huyền thoại bóng đá người Bồ Đào Nha, Eusebio vừa qua đời ở tuổi 71 tại bệnh viện địa phương sau cơn đau tim.
Eusebio qua đời ở tuổi 71 tại bệnh viện địa phương sau cơn đau tim.
Sự xuất sắc của “Báo đen” đã mang về cho Benfica chức vô địch Cup C1 mùa giải 1961/62. Bên cạnh đó là 11 lần đăng quang ở giải VĐQG Bồ Đào Nha và 5 lần vô địch cúp Quốc gia Bồ Đào Nha. Ông cũng là nhân vật chính giúp ĐTQG Bồ Đào Nha giành vị trí thứ 3 World Cup 1966.

Eusebio cũng được vinh danh ở nhiều giải thưởng cá nhân quan trọng, tiêu biểu như Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu (1965), Chiếc giày vàng châu Âu (1968,1973), Vua phá lưới Cup C1 (1965, 1966, 1968), Vua phá lưới World Cup (1966), 2 lần giành danh hiệu Quả bóng bạc thế giới (1962,1966).

Ngay sau khi hay tin huyền thoại Eusebio qua đời, nhiều danh thủ hàng đầu thế giới đã gửi lời cầu nguyện cho ông. Trong đó, tiêu biểu của C.Ronaldo. Trên trang Twitter, “siêu sao” của Real Madrid viết: “Eusebio luôn là biểu tượng vĩnh cữu, ông hãy an nghỉ nhé!”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần