Huyện Thường Tín đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/12, huyện Thường Tín tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Trong năm 2016, phong trào thi đua của huyện Thường Tín được triển khai sâu rộng với sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân, góp sức vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại Thủ đô. Trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn huyện đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tiếp tục triển khai chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp chuyên canh giai đoạn 2014- 2020.
 Bí thư Huyện uỷ Thường Tín Nguyễn Tiến Minhphát biểu tại hội nghị.
Thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, huyện Thường Tín đã huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân. Năm qua, huyện Thường Tín đã có thêm 5 xã đạt và cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - làng nghề đã đạt 100% kế hoạch, tăng 14%; tổng giá trị thương mại – dịch vụ đạt gần 7 ngàn tỷ, tăng 15% so với năm 2015…Sau 1 năm thực hiện, phấn đấu, phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân được các cấp uỷ đảng, chính quyền và ban ngành ghi nhận thông qua hàng trăm Huân chương, Bằng khen, Giấy khen của Chính phủ, UBND TP Hà Nội, UBND huyện Thường Tín.

Tham luận tại hội nghị, Chủ tịch hội Cựu chiến binh huyện Thường Tín Nguyễn Văn Tặng chia sẻ: Năm 2016, Hội đã chủ động triển khai đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa bằng hành động cụ thể. Đó là quyên góp được hơn 200 triệu xây 2 nhà, sửa chữa 6 nhà cho các đồng đội; “ngân hàng bò” của Hội từ 9 con nay đã có gần 30 con, giúp rất hiệu quả cho 1 số hội viên giảm nghèo bền vững.
Bí thư Huyện uỷ Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016. 
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện uỷ Thường Tín Nguyễn Tiến Minh biểu dương và đánh giá cao những thành tích phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà thông qua đẩy mạnh phong trào phong trào thi đua yêu nước. Bí thư Huyện uỷ Thường Tín Nguyễn Tiến Minh nhấn mạnh, đạt được kết quả nêu trên là dựa vào sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn thể Nhân dân huyện Thường Tín cùng phấn đấu, xây dựng và phát triển trên mọi mặt đời sống. Ngoài những đóng góp hiện hữu, còn có những đóng góp thầm lặng. Đó là những công nhân viên môi trường đô thị, lực lượng tự quản, các tình nguyện viên…Thầm lặng sớm hôm, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong năm 2017, Bí thư Huyện uỷ đề nghị Nhân dân huyện Thường Tín tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua Ái quốc. Quan tâm, phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, tiếp tục hưởng ứng thực hiện tốt và có hiệu quả thi đua “Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2017” do TP Hà Nội phát động, huyện Thường Tín đã chỉ đạo phát động thực hiện. Phong trào đó nhằm kịp thời động viên, cổ vũ thi đua tại cơ sở. Đây chính là động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển, nở rộ.

Cũng tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, TP và huyện Thường Tín khen thưởng vì có thành tích trong công tác năm 2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần