Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Thường Tín đúc tượng đồng Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi

Kinhtedothi - Chiều 18/11, tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín tổ chức Lễ đúc tượng đồng tôn dung Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi cao 2.100 x 1.720m.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại Lễ đúc tượng đồng Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi.

Dự lễ đúc tượng có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải; đại diện các bộ, sở, ngành cùng lãnh đạo huyện Thường Tín và đông đảo Nhân dân địa phương.

Niềm mong mỏi bấy lâu

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh khẳng định, dự án xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nhuyễn Trãi có tổng mức đầu tư 194 tỷ đồng là tâm huyết, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Thường Tín. Công trình nhằm tôn vinh, tưởng nhớ công lao to lớn của Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi.

Với quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền, Nhân dân huyện Thường Tín, ngày 25/8/2018, Huyện ủy Thường Tín đã tổ chức hội thảo khoa học. Qua hội thảo đã khẳng định sự cần thiết về việc xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi.

Sau nhiều năm triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, ngày 14/11/2022, dự án chính thức được khởi công xây dựng. Đến thời điểm này, nhiều hạng mục của dự án đã cơ bản hoàn thành. Với chủ trương của huyện, khi dự án hoàn thành phải đảm bảo đồng bộ, đầy đủ các hạng mục, là điểm đến có ý nghĩa với Nhân dân trong và ngoài nước.

Các đại biểu tham dự lễ đúc tượng đồng Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi, chiều 18/11.

Tiếp đó, ngày 18/10/2023, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thường Tín đã thống nhất về chủ trương xã hội hoá hoàn thiện nội thất một số hạng mục tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi, như: Đúc tượng đồng tôn dung Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi; Làm hệ thống hoành phi câu đối, cuốn thư.

Cùng với đó còn có các hiện vật, di vật, cổ vật (tranh, ảnh, văn phòng tứ bảo, bút, nghiên...) tư liệu sắc phong, văn bia, sách, tài liệu, các hiện vật có giá trị văn hoá lịch sử gắn với cuộc đời thân thế, sự nghiệp, văn chương của Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi và bức phù điêu...

Tại lễ đúc tượng, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, dòng tộc cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thường Tín chung sức hoàn thiện đồng bộ các hạng mục tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi.

Dự án sau khi hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá, du lịch và hỗ trợ phát triển thương mại, dịch vụ. Thực hiện đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chương trình kế hoạch, phát triển kinh tế xã hội của TP và huyện.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh phát biểu tại lễ đúc tượng đồng Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi.

Thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định

Phát biểu tại lễ đúc tượng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của huyện Thường Tín cũng như sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá trên địa bàn. Qua đó, góp phần vào hoàn thành chủ trương về phát triển công nghiệp văn hoá Thủ đô.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đề nghị các sở ngành và huyện Thường Tín thực hiện tốt một số nội dung. Trong đó, huyện Thường Tín bám sát, quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, vốn đầu tư quá trình thực hiện dự án, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật

Các sở, ngành tập trung quan tâm các bước thẩm định, bố trí nguồn lực để huyện Thường Tín hoàn thiện hạng mục tháp Chí nghĩa. Xác định đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt nhằm tôn vinh Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi, do đó đòi hỏi mỗi hạng mục phải thi công đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật.

Đông đảo người dân, cán bộ huyện Thường Tín dự Lễ đúc tượng đồng Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi.

Việc phát huy sức mạnh các tổ chức, cá nhân trong công tác xã hội hoá tạo nguồn lực, hoàn thiện nội thất tại Khu lưu niệm đảm bảo theo đúng tinh thần “Tự nguyện, công khai, minh bạch”. Các hạng mục được thực hiện từ nguồn xã hội hoá đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, sự đồng thuận của Nhân dân.

Nhân dân huyện Thường Tín nói chung cùng Nhân dân xã Nhị Khê và dòng họ Nguyễn đồng tâm ủng hộ chủ trương xây dựng dự án văn hoá, tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện nhằm sớm hoàn thành bức tượng và dự án Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi để phục vụ Nhân dân.

“Việc xây dựng thành công Khu lưu niệm và hoàn thiện nội thất dự án sẽ hình thành công trình văn hoá tiêu biểu, điểm đến của Nhân dân Thủ đô cũng như du khách trong và ngoài nước. Góp phần hoàn thành chủ trương về phát triển công nghiệp văn hoá Thủ đô toàn diện, đặc sắc, bền vững…” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức “Đúc tượng tôn dung Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi”.

Dự án xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi khởi công từ 14/11/2022, có tổng mức đầu tư 194 tỷ đồng (144 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách huyện, 50 tỷ đồng TP hỗ trợ). Theo kế hoạch, cuối năm 2024 dự án hoàn thành. Tuy nhiên, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ để đầu năm 2024 sẽ hoàn thành.

Các hạng mục được thi công trên khu đất 27.723m2 ở xã Nhị Khê, bao gồm 3 khu: Khu S1 có diện tích khoảng 21.118m2 gồm các hạng mục lầu chiêng, gác trống, nhà tả vu và hữu vu, nhà trưng bày, nhà lưu niệm, nhà tám mái, hồ bán nguyệt, tượng đài, cổng và các hạng mục phụ trợ khác.

Khu S2 có diện tích khoảng 5.237m2, gồm: Nhà ban quản lý, nhà dịch vụ, khu vườn hoa, cổng, hàng rào và các hạng mục phụ trợ khác. Còn khu Sgt là đường giao thông có diện tích khoảng 1.368m2, gồm: Tháp Chí nghĩa 7 tầng; hạng mục phụ trợ, cảnh quan, sân vườn; khu vực mô phỏng điển tích “Ái Nam Quan”.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

09 Nov, 12:26 PM

Kinhtedothi - Với chủ đề “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”, chương trình đồng diễn áo dài năm 2025 có sự tham gia của trên 600 cán bộ, hội viên, phụ nữ, học sinh, sinh viên và đại diện các gia đình Thủ đô... đã lan tỏa thông điệp về tình yêu áo dài, nét đẹp của phụ nữ Thủ đô.

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

08 Nov, 01:10 PM

Kinhtedothi - Từ những ngày đầu với quy mô nhỏ, đến nay Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trở thành doanh nghiệp chủ lực của tỉnh, quản lý 33 đảo yến, 173 hang yến và hệ thống 16 đơn vị trực thuộc cùng 11 công ty con. Doanh thu từ mức 23 tỷ đồng năm 1991 đã tăng lên 3.595 tỷ đồng năm 2024, có thời điểm vượt 5.000 tỷ đồng

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

08 Nov, 09:06 AM

Kinhtedothi - Cuộc thi bình chọn “Nữ Đại sứ du lịch làng nghề” nhằm tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt nữ tiêu biểu, duyên dáng có kiến thức về văn hoá làng nghề; từ đó góp phần lan toả, phát triển du lịch làng nghề Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ