Huyện Thường Tín: Chợ cóc ngang nhiên hoạt động gần ổ dịch Covid-19

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn huyện Thường Tín đã ghi nhận 4 ổ dịch với 34 trường hợp mắc Covid-19. Mặc dù ngày 19/7/2021 tại phố Trần Phú, tiểu khu Trần Phú, thị trấn Thường Tín (ven tỉnh lộ 427) xuất hiện một ổ dịch Covid-19 mới. Tuy nhiên, do thiếu quyết liệt vào cuộc xử lý vi phạm nên những ngày này khu vực cách ổ dịch Covid-19 hơn 200m vẫn tồn tại chợ cóc.

 Cứ đến giờ cao điểm chợ cóc ở khu vực ngã tư xã Văn Phú lại nhộn nhịp hoạt động
Theo ghi nhận thực tế tại hiện trường của phóng viên, tuyến đường tỉnh lộ 427 đi qua thị trấn Thường Tín nơi đang có ổ dịch Covid-19 mới với 55 nhân khẩu của 14 hộ dân được UBND huyện Thường Tín phát hiện, cách ly y tế, phong tỏa ngày 19/7. Điều đặc biệt, cũng tại tuyến tỉnh lộ 427 này chỉ cách ổ dịch Covid-19 của tiểu khu Trần Phú chỉ hơn 200m là 2 chợ cóc hàng ngày các tiểu thương vẫn ngang nhiên hoạt động mua bán các loại hàng hóa.
 Chợ cóc trước cổng nghĩa trang liệt sỹ xã Văn Phú nằm ven tỉnh lộ 427 cách ổ dịch Covid-19 của thị trấn Thường Tín hơn 200m (ảnh chụp chiều 22/7)
 Chợ cóc đầu tiên nằm ở ngã tư khu vực trung tâm xã Văn Phú với khoảng 60 tiểu thương bày bán đủ các loại hàng hóa ở hai bên đường với rau, củ, quả, gà vịt. Phía bên trên là ô bạt căng che mưa nắng rồi các tiểu thương vô tư ngồi bán hàng hóa nhưng không hề bị lực lượng chức năng xử lý. Còn tại khu vực trước cổng nghĩa trang liệt sỹ xã Văn Phú cũng có hàng chục tiểu thương bán các sản phẩm nông sản, hoa quả. Điều đặc biệt là khu vực hai chợ cóc này nằm liền kề với trụ sở UBND xã Văn Phú mới lạ kỳ(?).
Một số hình ảnh chợ cóc trên địa bàn xã Văn Phú chỉ cách ổ dịch Covid-19 hơn 200m