Huyện Thường Tín hoàn thành Đại hội TDTT cấp cơ sở lần thứ IX năm 2022

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến hết ngày 8/8, huyện Thường Tín đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội TDTT lần thứ IX năm 2022 tại 29 xã, thị trấn, đảm bảo đúng kế hoạch. Đại hội diễn ra với không khí sôi nổi, hào hứng, thực sự trở thành ngày hội TDTT quần chúng ở cơ sở.

Các xã, thị trấn của huyện Thường Tín tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT trang trọng, đúng nghi thức
Các xã, thị trấn của huyện Thường Tín tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT trang trọng, đúng nghi thức

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết, ngày 5/2/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT huyện Thường Tín lần thứ IX năm 2021. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch Coivd-19 kéo dài ảnh hưởng đến việc triển khai đại hội TDTT cấp cơ sở, đến hết tháng 5/2021, mới có 2 xã Tiền Phong và Quất Động hoàn thành đại hội, sau đó tạm hoãn đến tháng 7/2022 mới được tiếp tục tổ chức trở lại.

Với sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện, Ban chỉ đạo Đại hội TDTT huyện, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, sự hưởng ứng tham gia đông đảo của Nhân dân, tính đến hết ngày 8/8/2022, 100% xã, thị trấn đã hoàn thành tổ chức Đại hội TDTT theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tặng hoa chúc mừng Đại hội TDTT xã Văn Tự
Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tặng hoa chúc mừng Đại hội TDTT xã Văn Tự

Đại hội được tổ chức đảm bảo đủ nội dung, đúng quy trình, an toàn, hiệu quả, hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp với điều kiện của từng cơ sở. Qua đánh giá của Ban chỉ đạo huyện, Đại hội TDTT cấp cơ sở đã thu hút gần 11.000 người tham gia các khối diễu hành biểu dương lực lượng, hàng nghìn lượt người dân đến xem, cổ vũ, tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn.

“Các môn thi đấu và vận động viên tham gia Đại hội cấp cơ sở năm 2022 tăng về số lượng và chất lượng. Các xã, thị trấn tổ chức từ 5 - 10 môn thể thao với tổng số 13.500 người tham gia thi đấu, trong đó có nhiều môn thể thao thu hút đông đảo vận động viên tham gia như thể dục nhịp điệu, kéo co, bóng đá, cầu lông, điền kinh, biểu diễn võ thuật…” - Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản nhấn mạnh.

Tiết mục đồng diễn thể dục nhịp điệu và môn thể thao của các xã, thị trấn huyện Thường Tín thu hút đông đảo vận động viên tham gia.  
Tiết mục đồng diễn thể dục nhịp điệu và môn thể thao của các xã, thị trấn huyện Thường Tín thu hút đông đảo vận động viên tham gia.  

Đại hội TDTT thực sự là ngày hội biểu dương lực lượng, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, đồng thời là dịp để khơi dậy tinh thần tập luyện TDTT, từ đó tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về tầm quan trọng của TDTT nâng cao thể chất. Là dịp đánh giá hoạt động TDTT quần chúng ở cơ sở, sát hạch, tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao tham gia Đại hội TDTT cấp huyện và TP Hà Nội năm 2022.

Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Thường Tín Nguyễn Văn Tiến cho biết, để khắc phục yếu tố về thời tiết nắng nóng, Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo các xã tổ chức lễ khai mạc vào buổi sáng các ngày cuối tuần để thu hút sự tham gia cổ vũ của đông đảo quần chúng Nhân dân, đảm bảo sức khỏe cho lực lượng vận động viên diễu hành cũng như việc tổ chức các môn thi đấu, góp phần tạo nên thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở.

Tiết mục đồng diễn thể dục nhịp điệu và môn thể thao của các xã, thị trấn, huyện Thường Tín thu hút đông đảo vận động viên tham gia.  
Tiết mục đồng diễn thể dục nhịp điệu và môn thể thao của các xã, thị trấn, huyện Thường Tín thu hút đông đảo vận động viên tham gia.  

Sau khi tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở, Ban chỉ đạo huyện đã họp để chuẩn bị nội dung cho Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Thường Tín lần thứ IX, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 25/9/2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần