Huyện Thường Tín hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu năm 2021

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Năm 2021 tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, huyện Thường Tín đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt mọi nhiệm vụ” Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ khẳng định.

Sáng 12/1, Huyện ủy Thường Tín tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2021 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 29 điểm cầu của các xã, thị trấn. Dự và chỉ đạo tổng kết có Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cùng đại diện các ban, ngành, đơn vị của TP và huyện Thường Tín.

Quang cảnh lễ tổng kết công tác Đảng  của huyện Thường Tín sáng 12/1
Quang cảnh lễ tổng kết công tác Đảng  của huyện Thường Tín sáng 12/1

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ cho biết: Năm 2021, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, ngành, sự đồng thuận, ủng hộ của doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương tiếp tục được duy trì, phát triển, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhiều chỉ tiêu TP và huyện giao đều cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra ở mọi lĩnh vực.

Trong đó đặc biệt công tác thu ngân sách tăng cao so với nhiều năm trước đây (thu ngân sách Nhà nước là 1.063 tỉ đồng, đạt 142,08%, thu ngân sách địa phương là hơn 2.715 tỉ đồng, đạt 187,23%), việc chỉ đạo xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao được quan tâm. Huyện cũng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020 và vinh dự đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba về thành tích xây dựng NTM.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học phát biểu tại buổi lễ
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học phát biểu tại buổi lễ

Cũng trong năm 2021, huyện đã hoàn thành công tác xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Chỉ đạo tổ chức cưỡng chế xong 36 trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, trong đó có một số trường hợp vi phạm phức tạp, kéo dài gây ảnh hưởng đến tình hình địa phương. Cùng với đó giải quyết xong vướng mắc về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng tại 32 dự án.

Bên cạnh đó toàn huyện cũng đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Cocid-19 song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống Nhân dân. Kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Năm 2021 toàn huyện đã giảm 590 hộ nghèo, hiện trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2021, đạt 337% kế hoạch TP giao.

Thừa ủy quyền của Thành ủy  Hà Nội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học trao cờ thi đua xuất sắc cho đại diện ban Tuyên giáo Huyện ủy Thường Tín 
Thừa ủy quyền của Thành ủy  Hà Nội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học trao cờ thi đua xuất sắc cho đại diện ban Tuyên giáo Huyện ủy Thường Tín 

Năm 2022, huyện Thường Tín tiếp tục thực hiện có hiệu quả 10 Chương trình công tác của Thành ủy, 9 chương trình công tác của Huyện ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và các chương trình kế hoạch, đề án công tác để cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng trên đại bàn. Phấn đấu 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học đánh giá cao các mặt công tác của huyện Thường Tín trong năm 2021 đã đạt được, trong đó nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch TP giao. Cùng với đó huyện đã đoàn kết, tập trung triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo đời sống dân sinh, ổn định tình hình.

Thừa ủy quyền của Thành ủy  Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học trao Bằng khen  của TP cho các tập thể, cá nhân
Thừa ủy quyền của Thành ủy  Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học trao Bằng khen  của TP cho các tập thể, cá nhân

Nhấn mạnh năm 2022 sẽ còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị cán bộ và Nhân dân huyện Thường Tín dần thích ứng với mọi tình huống. Tập trung chăm lo cho đời sống Nhân dân những ngày trước, trong và sau Tết nguyên đán. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, rà soát, kiểm tra động viên người dân trên địa bàn tiêm phòng dịch Covid-19 nhằm đảm bảo cho sức khỏe bản thân.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân của huyện 
Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân của huyện 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng nhấn mạnh: Năm 2022 là năm bản lề của nhiệm kỳ 2021 - 2026, do vậy huyện Thường Tín cần phải đoàn kết hơn nữa, sớm bắt tay tập trung triển khai các mặt công tác, chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Chuẩn hóa, đào tạo cán bộ để giúp cán bộ giỏi chuyên môn, ứng xử văn hóa. Bên cạnh đó, huyện phải sớm triển khai công tác điều động, luân chuyển cán bộ theo quy định đảm bảo tính dân chủ, công khai và minh bạch.

Nhân dịp này 4 tập thể, cá nhân của huyện Thường Tín được Thành ủy Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng Khen. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần