Huyện Thường Tín khánh thành dự án chỉnh trang Đảo giao thông đầu cầu Chiếc

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/11, UBND huyện Thường Tín tổ chức khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng dự án chỉnh trang đảo giao thông đầu cầu Chiếc ven tỉnh lộ 427 đi qua xã Hiền Giang. Dự lễ cắt băng khánh thành có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và đại diện Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Tổng cục kỹ thuật, Học viện Quốc phòng - Bộ quốc phòng.

 Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành
 Dự án chỉnh trang Đảo giao thông khu vực đầu cầu Chiếc tỉnh lộ 427 xã Hiền Giang do Công ty cổ phần đầu tư Sunstone Land tài trợ 100% nguồn vốn xây dựng. Sau gần 10 tháng triển khai thi công, đến nay dự án đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng theo thiết kế và được bàn giao đưa vào sử dụng. Với quy mô diện tích 850m2 trong đó gồm các hạng mục như: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan, cấp nước tưới cây, hệ thống sân, điện chiếu sáng, trồng cây cảnh quan.
 Lễ ký kết bàn giao dự án
Tượng chính gồm có 3 Anh hùng liệt sỹ của huyện Thường Tín thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. 6 nhóm tượng trang trí, lấy ý tưởng làng nghề truyền thống “đất trăm nghềˮ, như nghề Sơn Mài Hạ Thái (xã Duyên Thái), nghề thêu  Quất Động, nghề tiện gỗ Nhị Khê, nghề lược sừng Thuỵ Ứng (xã Hoà Bình), nghề điêu khắc Nhân Hiền (xã Hiền Giang), nghề bật bông Trát Cầu (xã Tiền Phong).
 Tượng đài 3 Anh hùng liệt sỹ huyện thời kỳ chống thực dân Pháp
Sau khi thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án chỉnh trang đảo giao thông cầu Chiếc xã Hiền Giang, UBND huyện và chủ đầu tư (đơn vị tài trợ) tiến hành ký kết bàn giao công trình về huyện để quản lý và khai thác sử dụng. Huyện Thường Tín nằm ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội, là địa phương giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, được mệnh danh là “đất trăm nghề” với 82 làng có nghề, trong đó có 49 làng được công nhận làng nghề cấp TP, các làng nghề đều có tuổi đời hàng trăm năm và được lưu truyền qua nhiều đời.
 Công trình Đảo giao thông tại Đầu cầu Chiếc
Dự án chỉnh trang đảo giao thông tại đầu cầu Chiếc tỉnh lộ 427 đi qua xã Hiền Giang đảm bảo các yêu cầu về cảnh quan đô thị, phù hợp với truyền thống địa phương, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn về hạ tầng kỹ thuật... Tạo điểm nhấn nghệ thuật, nhằm phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của miền “Đất Danh hương, Khoa bảng” huyện Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, đồng thời tôn vinh, quảng bá, giới thiệu các làng nghề truyền thống của huyện, góp phần từng bước xây dựng huyện trở thành Quận của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030.