Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Thường Tín khởi công Cụm công nghiệp Ninh Sở giai đoạn 2

Kinhtedothi - Sáng 27/3, tại Cụm công nghiệp (CCN) Ninh Sở, UBND huyện Thường Tín (TP Hà Nội) tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Ninh Sở giai đoạn 2.
Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan phát biểu tại Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Ninh Sở giai đoạn 2.  

Dự lễ khởi công CCN Ninh Sở giai đoạn 2 có Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan; Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh và lãnh đao huyện Thường Tín, sở, ngành của TP.

Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết: Hiện nay địa bàn huyện Thường Tín đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động 11 CCN với tổng diện tích trên 195ha, đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất cho khoảng 200 doanh nghiệp và hơn 500 hộ sản xuất, kinh doanh. 

Tuy nhiên vẫn còn hàng nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động trong các làng nghề, khu dân cư với diện tích nhỏ hẹp, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, cháy nổ cao và khó quản lý. Do đó, nhu cầu về mặt bằng sản xuất của các doanh nghiệp, hộ gia đình trong các làng nghề trên địa bàn huyện là rất lớn.

 Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Ninh Sở giai đoạn 2.  

CCN Ninh Sở giai đoạn 2 có diện tích 76.476m2, tổng mức đầu tư khoảng 171 tỷ đồng do Công ty CP Confitech Tân Đạt làm chủ đầu tư. Dự án đã được UBND TP Hà Nội ban hành quyết định giao đất thực hiện đầu tư xây dựng và được UBND huyện cấp giấy phép xây dựng. Đến nay, dự án đủ điều kiện khởi công theo quy định.

Phát biểu ý kiến tại lễ khởi công dự án, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan đề nghị: Huyện Thường Tín tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án CCN Ninh Sở giai đoạn 2 và các dự án CCN khác trên địa bàn để sớm đi vào hoạt động tạo mặt bằng sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động.

Quá trình thi công, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định đánh giá tác động môi trường giúp giảm thiểu ô nhiễm. Mặt khác, tập trung sớm hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN đồng bộ theo thiết kế được phê duyệt, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn công nghiệp, đảm bảo quy định về PCCC.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh yêu cầu chủ đầu tư CCN tập trung nhân lực, vật lực, tài chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án theo đúng quy hoạch được phê duyệt,

Thời gian tới, huyện Thường Tín cùng các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, sớm đưa các CCN vào hoạt động đáp ứng nhu cầu cấp thiết phục vụ sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất tại làng nghề... góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Việc TP ban hành quyết định thành lập CCN Ninh Sở giai đoạn 2 diễn ra cùng thời điểm với quyết định thành lập hàng loạt các CCN khác trên toàn địa bàn, trong đó CCN Ninh Sở giai đoạn 2 được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong phát triển các làng nghề truyền thống và du lịch làng nghề tại địa phương.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh nhấn mạnh: Việc phát triển các CCN trên địa bàn sẽ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện và TP.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản phát biểu tại lễ khời công dự án CCN Ninh sở giai đoạn 2

Đồng thời, nhằm cụ thể hoá Nghị quyết và các Chương trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa 24 nhiệm kỳ 2020 - 2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu xây dựng huyện Thường Tín trở thành Quận của Thủ đô trong giai đoạn 2025 - 2030.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cũng yêu cầu chủ đầu tư CCN tập trung nhân lực, vật lực, tài chính đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án theo đúng quy hoạch được duyệt. Phấn đấu sớm hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN.

Thực hiện kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư thứ phát tham gia sản xuất, kinh doanh trong CCN theo đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước đối với các CCN. Vận hành, duy trì, cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng tiện ích chung trong CCN đảm bảo theo quy định.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đoàn công tác TP Hà Nội thăm, tặng quà Tết 3 trường hợp người có công tại phường Sơn Tây

Đoàn công tác TP Hà Nội thăm, tặng quà Tết 3 trường hợp người có công tại phường Sơn Tây

03 Feb, 03:16 PM

Kinhtedothi-Hôm nay, 3/2, Đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bùi Huyền Mai làm Trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà tặng gia đình người có côngv với cách mạng trên địa bàn phường Sơn Tây nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

03 Feb, 02:26 PM

Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ những đơn vị cơ sở đến vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội xây dựng mô hình lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì dân

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội xây dựng mô hình lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì dân

03 Feb, 10:04 AM

Trong không khí phấn khởi, tràn đầy niềm tin sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng, bám sát nhiệm vụ Trung ương giao, Đảng bộ Thủ đô khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống anh hùng nghìn năm văn hiến, tiên phong đột phá, sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc, xây dựng mô hình tập thể lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì nhân dân.

Đảng ta thật là vĩ đại

Đảng ta thật là vĩ đại

03 Feb, 09:23 AM

Hôm nay, Đảng ta tròn 96 mùa Xuân. “Pho lịch sử bằng vàng” 96 năm của Đảng chưa phải là dài với lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tuy nhiên, gần 1 thế kỷ cũng là quãng thời gian đủ để khẳng định sức sống mãnh liệt của Đảng cầm quyền, để viết nên những mốc son chói lọi, lập nên những kỳ tích, tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ