Huyện Thường Tín: Năm 2016 tổng thu thu ngân sách đạt 170,05%

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (14/12), HĐND huyện Thường Tín khoá XIX khai mạc kỳ họp thứ 3 nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự cuộc họp có tổ Đại biểu HĐND TP Hà Nội; ông Nguyễn Tiến Minh – Bí thư Huyện uỷ; ông Phùng Văn Quốc - Chủ tịch HĐND huyện; ông Kiều Xuân Huy - Chủ tịch UBND huyện và các đại biểu HĐND huyện Thường Tín.
 Các đại biểu tham dự cuộc họp
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy thông qua báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của huyện Thường Tín. Theo đó, trong năm 2016 tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đều phát triển tăng so với năm 2015. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp- thủ công nghiệp năm 2016 ước đạt 8.713 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 14% so với năm 2015. Tổng giá trị thương mại- dịch vụ năm 2016 ước đạt 6.796 tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch, tăng 15% so với năm 2015. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản năm 2016 ước đạt 1.462 tỷ đồng, đạt 98,9% kế hoạch năm, tăng 2,85% so với năm 2015. Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2016 theo phân cấp ước thực hiện 387.704 triệu đồng, đạt 170,05% dự toán TP và huyện giao, bằng 145,22% so với năm 2015. Lĩnh vực văn hoá xã hội, y tế, giáo dục có nhiều mặt tiến bộ. Đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần Nhân dân được nâng lên, bộ mặt đô thị và nông thôn được cải thiện. 
Trong công tác xây dựng nông thôn mới, huyện Thường Tín tiếp tục đẩy mạnh tiến độ trong năm 2016 đối với 5 xã, gồm: Ninh Sở, Quất Động, Chương Dương, Văn Phú, Thắng Lợi…
 Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy phát biểu tại cuộc họp.
Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2016, UBND huyện đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Theo đó, phấn đấu tăng từ 13% – 15% trong lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ. Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước. Tiếp tục phấn đấu xây dựng 4 xã: Tự Nhiên, Nghiêm Xuyên, Tô Hiệu, Tân Minh đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng lãng phí. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân ngay tại cơ sở. Đẩy mạnh nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền, công tác giám sát đầu tư cộng đồng và những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân với HĐND, UBND huyện Thường Tín.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần