Huyện Thường Tín rào chắn, thu hẹp lối đi tự mở qua đường sắt

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến đường qua huyện Thường Tín, đặc biệt là tuyến đường sắt, từ ngày 23 - 27/8, lực lượng chức năng và các xã trên địa bàn huyện tổ chức giải tỏa vi phạm trật tự ATGT, rào chắn, thu hẹp lối đi tự mở qua đường sắt.

Đợt ra quân lần này, lực lượng chức năng huyện Thường Tín xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm ATGT
Đợt ra quân lần này, lực lượng chức năng huyện Thường Tín xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm ATGT

Đợt ra quân lần này tập trung thực hiện theo Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 10/8 của UBND huyện Thường Tín về việc đảm bảo trật tự ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn 4 xã với 10 vị trí được xác định vi phạm đã tồn tại từ lâu gây bức xúc dư luận. Trong đó, lối đi tự mở nhiều nhất là 6 vị trí tập trung tại xã Văn Tự và 3 xã khác, gồm: Minh Cường, Quất Động, Tô Hiệu.

Lực lượng chức năng huyện Thường Tín xử lý các hành vi vi phạm 
Lực lượng chức năng huyện Thường Tín xử lý các hành vi vi phạm 

Cùng với đó, đợt ra quân xử lý lần này, hàng chục vị trí có nguy cơ phát sinh mới và các vị trí có biểu hiện tái vi phạm tại 5 xã, gồm: Quất Động, Thắng Lợi, Tô Hiệu, Văn Tự, Minh Cường cũng sẽ được rào chắn tôn sóng giáp đường Quốc lộ 1A có chiều dài khoảng 150m và hàng rào chắn giáp khu dân cư dài khoảng 36m. Đồng thời, rải lớp cấp phối đá dăm tạo vuốt nối êm thuận ở xã Quất Động và Minh Cường làm lối đi cho các hộ dân.

Đợt ra quân làn này của lực lượng chức năng huyện Thường Tín xử lý các hành vi vi phạm thể hiện sự quyết tâm cao độ.
Đợt ra quân làn này của lực lượng chức năng huyện Thường Tín xử lý các hành vi vi phạm thể hiện sự quyết tâm cao độ.

Ngay trong những ngày đầu tiên ra quân, lực lượng liên ngành huyện phối hợp với các xã đã rào chắn được 10 vị trí đường ngang tự phát (gồm vi phạm tồn tại cũ và mới cũng như có biểu hiện tái vi phạm) với khoảng 50m ở xã Minh Cường, Quất Động và Văn Tự. Quá trình triển khai tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân đã hiểu và chấp hành, không gây cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng huyện Thường Tín kiên quyết rào chắn các lối đi tự mở qua đường sắt
Lực lượng chức năng huyện Thường Tín kiên quyết rào chắn các lối đi tự mở qua đường sắt

Trưởng phòng Quản lý Đô thị huyện Thường Tín Nguyễn Duy Hiển cho biết, để duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo, giữ gìn hàng lang ATGT đường sắt, góp phần lập lại trật tự kỷ cương pháp luật, ngăn chặn, hạn chế các vụ tai nạn giao thông đường sắt, UBND huyện giao cho các đơn vị triển khai kế hoạch rào chắn, thu hẹp lối đi tự mở qua đường sắt và sau đó giao lại cho các địa phương chủ động quản lý, xử lý các trường hợp tái vi phạm.

Lực lượng chức năng huyện Thường Tín xử lý, rào chắn các lối đi tự mở qua đường sắt
Lực lượng chức năng huyện Thường Tín xử lý, rào chắn các lối đi tự mở qua đường sắt

Theo Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT huyện Thường Tín Đặng Văn Minh, đợt ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị trên địa bàn huyện đợt này nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhận thức của người dân về công tác đảm bảo trật tự ATGT, vệ sinh môi trường, trật tự mỹ quan đô thị, góp phần giảm thiểu tai nạn, hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện.