Huyện Thường Tín sẽ cưỡng chế thu hồi đất phục vụ thi công đường 427

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để giảm ùn tắc giao thông cho khu vực trung tâm huyện Thường Tín, UBND TP Hà Nội chấp thuận giao cho huyện Thường Tín cải tạo, chỉnh trang, thi công hướng tuyến mới đường 427. Hiện do nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm GPMB, nên UBND huyện đã lập kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất…

Nếu các hộ gia đình ở xã Hà Hồi vẫn không chịu phối hợp thực hiện GPMB để thi công đường 427 thì trong tháng 7/2024, UBND huyện Thường Tín sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định
Nếu các hộ gia đình ở xã Hà Hồi vẫn không chịu phối hợp thực hiện GPMB để thi công đường 427 thì trong tháng 7/2024, UBND huyện Thường Tín sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định

Dự án giảm ùn tắc giao thông

Tại thời điểm năm 2018, UBND huyện Thường Tín, Sở Quy hoạch - Kiến trức và Sở Giao thông - Vận tải trình đề nghị TP cho phép thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đường 427 dài 1.080m từ Cầu Dừa đến nút giao Khê Hồi (đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) và hướng tuyến mới đường 427 dài 1.570m từ  trường THPT Thường Tín đến gần nút giao Khê Hồi.

Dự án đã được triển khai thi công từ năm 2019, đến nay gói thi công cải tạo, chỉnh trang 1.080m đã hoàn thành các hạng mục và đưa vảo sử dụng. Với 1.570m thuộc hướng tuyến mới liên quan đến đất của xã Hà Hồi và thị trấn Thường Tín đã được triển khai cùng thời điểm, tuy nhiên đến nay chậm GPMB một phần đất ở.

Dự án hoàn thành sẽ đẩy lùi tình trạng ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông tại khu vực trung tâm huyện Thường Tín và thuận tiện cho việc đi lại, giao thương hàng hóa, tuy nhiên, ngoài việc điều chỉnh chỉ giới đường đỏ và hướng tuyến theo đúng quy hoạch được phê duyệt, việc chậm GPMB cũng là yếu tố khiến dự án này không bảo đảm tiến độ ký kết. Để dự án không bị chậm tiến độ nữa, thời gian gần đây, UBND huyện đã liên tục làm việc với các đơn vị gồm Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng TNMT, UBND xã Hà Hồi để tiến hành làm rõ nguyên nhân, xác định cụ thể trách nhiệm tập trung tuyên truyền, vận động các gia đình phối hợp trong công tác GPMB cũng như đưa ra hướng giải quyết phù hợp.

Chủ hộ các công trình đang gây khó khăn cho công tác GPMB thi công dự án đường 427 qua xã Hà Hồi
Chủ hộ các công trình đang gây khó khăn cho công tác GPMB thi công dự án đường 427 qua xã Hà Hồi

Hiện vẫn còn vướng 2 gia đình có đất ở gồm, hộ gia đình ông Từ Văn Hiển có diện tích đất thu hồi 116,2m2, trong đó đất ở được cấp Giấy CNQSD 70,6m2 đất, đất giao thông thủy lợi 45,6m2, diện tích đất ở còn lại ngoài ranh giới GPMB 169m2, trên thửa đất có 3 ngôi nhà 2 tầng; hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lý có diện tích thu hồi 129m2 đất, trong đó đất ở đã được cấp Giấy CNQSD là 79,8m2, đất giao thông thủy lợi 49,2m2, diện tích đất còn lại ngoài ranh giới GPMB 160,2m2, trên thửa đất có hai ngôi nhà 1 và 2 tầng…

Sẽ giải quyết theo đúng quy định

Để triển khai công tác GPMB, thời gian qua UBND xã Hà Hồi đã phối hợp với Phòng TNMT và Trung tâm phát triển quỹ đất hoàn thiện hồ sơ GPMB đối với các gia đình có đất nông nghiệp ở thôn Khê Hồi nằm trong phạm vi không phải điều chỉnh chỉ giới đường đỏ. Qua đó đã tiến hành chi trả, bồi thường GPMB 3.918m2/54 hộ trong tháng 3/2020.

Đối với đoạn phải điều chỉnh chỉ giới đường đỏ gồm đất nông nghiệp xóm Thượng Hiền, thôn Khê Hồi có tổng diện tích 16.180m2 đất của 63 hộ cùng 5 ngôi mộ và 726,5m2 đất nông nghiệp công ích do UBND xã quản lý đã hoàn thành chi trả tiền GPMB trong tháng 10/2022.

Nhiều hộ dân ở xã Hà Hồi có đất ở đã phối hợp trong công tác GPMB để thi công đường 427
Nhiều hộ dân ở xã Hà Hồi có đất ở đã phối hợp trong công tác GPMB để thi công đường 427

Cùng với đó, các đơn vị tập trung GPMB đất ở của 16 gia đình. Trong đó, 14 hộ có đất ở khu vực phía Nam của tuyến đường với 413.90m2 cũng đã được UBND xã và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện hoàn thành công tác chi trả, bồi thường, GPMB, xây dựng phương án tái định cư cho các hộ theo đúng đối tượng đủ điều kiện và quy định từ tháng 1/2024.

Đối với một số hộ gia đình ở phía Bắc đường 427 có 150,4m2 đất ở đã được UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND xã hoàn thiện hồ sơ GPMB tiến hành thu hồi đất theo quy định. Qua đó, các cơ quan đã tuyên truyền, vận động, tổ chức 2 buổi chi trả, bồi thường tiền cho các hộ trong thời gian qua.

Trong đó, đặc biệt có các thành viên của 2 hộ gia đình nhà ông Hiển và bà Lý không phối hợp giải quyết. Do vậy, ngày 20/6/2024, UBND huyện Thường Tín ban hành hàng loạt thông báo từ số 382 - 388 yêu cầu các hộ gia đình có đất ở tại địa chỉ xã Hà Hồi nằm trong phạm vi dự án phối hợp bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đường 427.

Đến ngày 24/6 các hộ gia đình vẫn chưa phối hợp, ngược lại còn gửi đơn thư kiến nghị đi nhiều nơi đề nghị được bồi thường bằng đất ở cho diện tích bị thu hồi do thửa đất đã chia cho các con sử dụng riêng, nay thu hồi phần diện tích còn lại quá ít để ở và phục vụ sản xuất. Đồng thời các hộ đòi bồi thường 100% giá trị nhà ở nằm trong phạm vi GPMB.

Một số hộ dân ở xã Hà Hồi sau khi phối hợp GPMB để thi công đường 427 đang hoàn thiện nốt các hạng mục nhà ở ổn định cuộc sống
Một số hộ dân ở xã Hà Hồi sau khi phối hợp GPMB để thi công đường 427 đang hoàn thiện nốt các hạng mục nhà ở ổn định cuộc sống

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, do các hộ không phối hợp nhận chi trả bồi thường đã gây khó khăn cho việc GPMB. Vì vậy, UBND huyện giao nhiệm vụ Phòng TNMT tham mưu trình UBND huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất sau khi kết thúc thời hạn bàn giao mặt bằng theo thông báo. Quan điểm của huyện, GPMB và bố trí tái định cư phải đúng quy định.

“Để dự án không bị chậm tiến độ hơn nữa, do đó UBND huyện  đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị cùng Trung tâm phát triển quỹ đất rà soát lại toàn bộ hồ sơ, quy trình thực hiện GPMB đất ở liên quan đến các thành viên trong hộ gia đình ông Hiển và bà Lý để tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo quy định trong tháng 7/2024” - Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định .

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vấn đề này.