Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Huyện Thường Tín sẽ cưỡng chế thu hồi đất thi công đường 427 qua thị trấn

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 6 năm UBND TP Hà Nội và các sở, ngành cùng UBND huyện Thường Tín phê duyệt chủ trương và tiến hành GPMB, thi công hướng tuyến mới đường 427 dài 1.570m, đến nay, công tác GPMB và thi công đoạn qua xã Hà Hồi đã hoàn thành, tuy nhiên còn đoạn qua thị trấn Thường Tín…

Trường hợp không phối hợp gây khó khăn không bàn giao mặt bằng thì UBND huyện Thường Tín sẽ cưỡng chế thu hồi đất theo quy định
Trường hợp không phối hợp gây khó khăn không bàn giao mặt bằng thì UBND huyện Thường Tín sẽ cưỡng chế thu hồi đất theo quy định

Quyết liệt trong công tác GPMB

Dự án đường 427 hướng tuyến mới dài 1.570m (từ trường THPT Thường Tín đến nút giao Khê Hồi) đi qua xã Hà Hồi kết nối với thị trấn Thường Tín sau này bằng cầu vượt Dương Trực Nguyên vượt nút giao qua đường sắt Bắc - Nam và QL1A (cũ) nhằm giảm ùn tắc giao thông cho khu vực trung tâm huyện Thường Tín. Để dự án không bị chậm trễ, năm 2018, UBND TP Hà Nội chấp thuận giao cho huyện Thường Tín làm chủ đầu tư cải tạo, chỉnh trang, thi công hướng tuyến mới đường 427. Ngay sau khi TP giao nhiệm vụ, lãnh đạo huyện đã tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND xã Hà Hồi cùng UBND thị trấn Thường Tín tiến hành GPMB theo quy định.

Qua đó, từ năm 2019 - 2024 đã có 141 gia đình ở xã Hà Hồi có đất nông nghiệp, đất ở và mộ chí phối hợp triển khai GPMB, nhận tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư rồi bàn giao đất cho chủ đầu tư thi công các hạng mục dự án đoạn tuyến hơn 1.300m. Nhờ sớm có mặt bằng, chủ đầu tư và nhà thầu đã thi công hoàn thành các hạng mục dự án đi qua xã Hà Hồi. Tuy nhiên, hiện nay một số gia đình ở thị trấn Thường Tín có đất ở và tài sản trên đất gây khó khăn cho công tác GPMB. Trong đó có hộ ông Đ.T.H, Tổ dân phố Trần Phú có nhà ở 90,3m2 (80m2 đất ở và 10,3m2 đất phi nông nghiệp) nằm ở đầu tuyến đường tuy đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhưng nhiều tháng nay không bàn giao mặt bằng.

Do vậy, thời gian qua UBND huyện đã triển khai quyết liệt tuyên truyền, vận động các gia đình phối hợp GPMB, tránh để phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, tuy nhiên đến nay đặc biệt có gia đình ông vẫn chưa phối hợp bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho việc thực hiện dự án.

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, quan điểm của UBND huyện là quyết tâm tuyên truyền, vận động GPMB dự án không để phải tiến hành cưỡng chế thu hồi đất nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản, công sức, thời gian cho UBND các cấp cũng như người dân, giảm bức xúc, khiếu kiện.

Dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, thi công hướng tuyến mới đường 427 đi qua xã Hà Hồi kết nối với thị trấn Thường Tín sau này bằng cây cầu vượt Dương Trực Nguyên vượt nút giao qua đường sắt Bắc - Nam và QL1A (cũ) là một trong nhiều dự án đã được huyện Thường Tín quyết tâm tuyên truyền, vận động không để phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

Do vướng mắc chưa hoàn thành công tác GPMB của một hộ gia đình, nên dự án đang bị chậm tiến độ thi công hướng tuyến khu vực Thị trấn Thường Tín
Do vướng mắc chưa hoàn thành công tác GPMB của một hộ gia đình, nên dự án đang bị chậm tiến độ thi công hướng tuyến khu vực Thị trấn Thường Tín

Không phối hợp sẽ tổ chức cưỡng chế

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết thêm, hiện nay UBND huyện đang giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất cùng Phòng Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND thị trấn rà soát lại toàn bộ hồ sơ kiểm đếm tài sản, đất đai GPMB đối với trường hợp gia đình ông Đ.T.H để làm căn cứ giải quyết theo đơn đề nghị.

Trường hợp sau khì rà soát xác định nếu cần phải bổ sung hạng mục công trình còn thiếu khi kiểm đếm để làm căn cứ bỗi thường, hỗ trợ theo quy định, sẽ thực hiện. Trường hợp đã thực hiện công tác kiểm đếm tài sản, đất đai đầy đủ so với thực tế thì UBND huyện sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Để dự án không bị chậm hơn nữa, đồng thời cùng với việc rà soát lại hồ sơ kiểm đếm tài sản trên đất của gia đình ông Đ.T.H, ngày 6/3/2025, UBND huyện đã ban hành quyết định  817/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Đ.T.H theo quy định vào ngày 25/3/2025 để tạo mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án sớm thông tuyến đường.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định, quan điểm của Thường trực Huyện ủy cũng như lãnh đạo UBND huyện Thường Tín là quá trình triển khai thu hồi GPMB phải bảo đảm theo đúng quy định với quyết tâm không để người dân bị thiệt thòi cũng như không để dự án bị chậm tiến độ và chậm giải ngân vốn đầu tư công.

Mục tiêu của việc thực hiện các dự án giao thông trên toàn địa bàn huyện là để bảo đảm kết nối giao thông giúp người dân đi lại thuận tiện trong việc giao thương hàng hóa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, tăng cường năng lực hiệu quả kết nối giữa các tuyến đường giao thông trên địa bàn theo quy hoạch đã được TP phê duyệt…

Qua tìm hiểu được biết, năm 2018, UBND huyện Thường Tín cùng các sở, ngành chuyên môn đã đề nghị TP cho phép thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đường 427 dài 1.080m từ Cầu Dừa đến nút giao Khê Hồi (đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) và hướng tuyến mới đường 427 dài 1.570m từ  trường THPT Thường Tín đến gần nút giao Khê Hồi.

Dự án đã được triển khai thi công từ đầu năm 2019, đến nay gói thi công cải tạo, chỉnh trang 1.080m đã hoàn thành các hạng mục và đưa vảo sử dụng. Còn với gói 1.570m hướng tuyến mới liên quan đến đất của xã Hà Hồi và thị trấn Thường Tín được triển khai cùng thời điểm, tuy nhiên bị chậm GPMB một phần đất ở với nhiều lý do.

Để dự án không bị chậm tiến độ, gần đây UBND huyện đã liên tục làm việc với các đơn vị gồm: Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Nông nghiệp và Môi trường, UBND thị trấn Thường Tín để làm rõ nguyên nhân, xác định cụ thể trách nhiệm tập trung tuyên truyền, vận động các gia đình phối hợp GPMB cũng như đưa ra hướng giải quyết…

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin nội dung