Huyện Thường Tín sẽ xây dựng tượng đài Nguyễn Trãi

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/4, huyện Thường Tín (TP Hà Nội) tổ chức Hội thảo xây dựng tượng đài Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi và Công bố quyết định thành lập Hội đồng nghệ thuật xây dựng.

Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.

Dự hội thảo có Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cùng các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực lịch sử, mỹ thuật, điêu khắc và đại diện các phòng ban chuyên môn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết: Thiết kế, tượng đài Nguyễn Trãi được xây dựng với chủ đề “Đường tới hội thề” tại vườn hoa Vân Tiên nằm ở khu vực trung tâm thị trấn Thường Tín với diện tích 4.964m2.

Hội đồng nghệ thuật ra mắt.
Hội đồng nghệ thuật ra mắt.

Chủ đề xây dựng tượng đài nhằm tôn vinh công lao, tài năng quân sự, văn chương cùng tư tưởng nhân nghĩa của Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi khi nhiều lần viết thư dụ giặc, trong đó có 5 lần viết thư dụ Vương Thông đầu hàng.

Cũng tại hội thảo, đại diện đơn vị điều hành, quản lý dự án, Công ty CP Cảng Hồng Vân đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng nghệ thuật gồm 7 thành viên do Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh là Chủ tịch Hội đồng.

Các nhà khoa học trao đổi ý kiến tại hội thảo.
Các nhà khoa học trao đổi ý kiến tại hội thảo.

Tiếp đó, các nhà khoa học đã có nhiều ý trao đổi trong việc xây dựng tượng đài Nguyễn Trãi. Cụ thể như: Nên thay đổi tên vườn hoa Vân Tiên thành Nguyễn Trãi; cần có thêm bức phù điêu; kích thước bệ đá đặt tượng, chọn nguyên liệu đúc tượng bền và đẹp; bố trí thêm cây xanh; tính toán không gian phù hợp với kiến trúc xung quanh…

Kết thúc buổi hội thảo, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh đánh giá cao và thống nhất với ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, khẳng định thân thế, sự nghiệp của danh nhân Nguyễn Trãi cần phải được tôn vinh.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh phát biểu tại hội thảo.
Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh phát biểu tại hội thảo.

Công trình tượng đài Nguyễn Trãi sẽ ghi dấu ấn trong đời sống tinh thần của Nhân dân huyện Thường Tín nói riêng và cả nước nói chung khi nhắc đến Thường Tín, quê hương của Nguyễn Trãi. Đặc biệt, khi công trình được hoàn thành, sẽ trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn thu hút du khách đến tham quan.

Đồng thời, Bí thư Huyện uỷ Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho một số ban, ngành, cơ quan chuyên môn của huyện để sớm quyết tâm thực hiện tượng đài Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi.