Huyện Thường Tín sẽ xử lý nhà xưởng “khủng” 987,7m2 ở đội 10, xã Tự Nhiên

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ khi người dân có đơn phản ánh việc ông Nguyễn Văn Tách, đội 10, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín vi phạm dựng nhà xưởng “khủng” bằng khung sắt mái tôn 987,7m2 trên đất công và đất nông nghiệp rồi cho thuê làm xưởng may. Lúc này chính quyền địa phương mới vào cuộc…

Con đường độc đạo dẫn vào công trình nhà xưởng vi phạm xây dựng trên đất công và đất nông nghiệp của vợ chồng ông Tách
Con đường độc đạo dẫn vào công trình nhà xưởng vi phạm xây dựng trên đất công và đất nông nghiệp của vợ chồng ông Tách

Vi phạm tồn tại từ nhiều năm

Thửa đất 987,7m2 được ông Nguyễn Văn Tách - vợ là bà Nguyễn Thị Mai sử dụng làm nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn, trong đó  700m2 đất công và đất hành lang ven Sông con, 296m2 đất nông nghiệp. Khu đất này trước năm 2005 được vợ chồng ông Tách sử dụng trồng cây. Từ 2006 đến 2019 vợ chồng ông Tách tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng làm chuồng trại chăn nuôi.

Cũng từ thời điểm năm 2019 đến nay, vợ chồng ông Tách ngang nhiên xây tường bao và làm nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn rồi cho thuê làm xưởng may. Tại thời điểm vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, UBND xã Tự Nhiên phát hiện nhưng không áp dụng biện pháp xử lý dứt điểm vi phạm nên công trình đã tồn tại suốt nhiều năm qua gây bức xúc dư luận.

Chỉ đến giữa năm 2023, khi người dân địa phương gửi đơn phản ánh sự việc đến UBND huyện Thường Tín, qua đó sự việc mới được phát hiện. Đồng thời, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo giao nhiệm vụ cho UBND xã Tự Nhiên khẩn trương kiểm tra, xem xét, giải quyết vụ việc từ kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật.

Nhà xưởng "khủng" của vợ chồng ông Tách được xây dựng khép kín khi đưa vào sản xuất có nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao
Nhà xưởng "khủng" của vợ chồng ông Tách được xây dựng khép kín khi đưa vào sản xuất có nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao

Để làm rõ bản chất vụ việc, phóng viên đã về hiện trường nơi nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn vợ chồng ông Tách xây dựng rồi cho thuê làm xưởng may quần áo suốt nhiều năm qua. Qua đó nhận thấy sự việc được phản ánh là đúng. Tuy nhiên, do UBND xã chưa quyết liệt xử lý nên khu nhà xưởng vẫn ngang nhiên tồn tại cho đến nay.

Tại thời điểm ngày 19/6 khi phóng viên có mặt, khu nhà xưởng 987,7m2 đang có khoảng 200 lao động làm việc ở các dây truyền  may mặc, hoàn chỉnh, là, đóng gói chờ xuất xưởng. Liền kề nhà xưởng của vợ chồng ông Tách là Sông con tiêu thoát nước ra sông Hồng và khu dân cư cùng các thửa ruộng vẫn còn chức năng sản xuất nông nghiệp.

Phía bên ngoài và bên trong nhà xưởng, hệ thống dây điện thì  loằng ngoằng, bố trí thiếu khoa học, công nhân sản xuất theo các khâu thì đứng ngồi san sát nhau. Khu xưởng may có chiều sâu hơn 50m nhưng lại không có nhiều lối thoát hiểm. Các thiết bị, dụng cụ PCCC không được bố trí nhiều ở các vị trí trọng yếu trong xưởng may…

Nhà xưởng vi phạm của vợ chồng ông Tách sẽ được xử lý dứt điểm trong tháng 7/2024
Nhà xưởng vi phạm của vợ chồng ông Tách sẽ được xử lý dứt điểm trong tháng 7/2024

Cương quyết xử lý vi phạm

Đây là công trình nhà xưởng được xây dựng trái phép hoạt động trong lĩnh vực may mặc có nguy cơ cháy nổ cao, nhưng không hiểu lý do gì đến ngày 17/5/2024 Công an huyện Thường Tín mới ban hành quyết định 155/QĐTĐC-CATT tạm đình chỉ hoạt động đối với xưởng sản xuất - Công ty CP Fob Garment (thuê của vợ chống ông Tách).

Tuy việc đình chỉ hoạt động của công ty đang sử dụng nhà xưởng sản xuất lĩnh vực may mặc đã được triển khai từ ngày 17/5/2024 nhưng đến nay mọi hoạt động ở đây vẫn diễn ra bình thường. Điều này chứng tỏ Công an huyện và Công ty Điện lực huyện Thường Tìn chưa áp dụng dụng các biện pháp mạnh, thiếu kiên quyết xử lý vi phạm.

Qua trao đổi với chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Tự Nhiên Nguyễn Văn Phích thừa nhận: công trình nhà xưởng của vợ chồng ông Tách dựng trên đất công và đất nông nghiệp là đúng. Tuy nhiên, nhiều năm qua xưởng may Công ty CP Fob Garment sử dụng mặt bằng của vợ chống ông Tách đã giải quyết việc làm cho 200 lao động địa phương.

Phía bên ngoài nhà xưởng vi phạm của vợ chồng ông Tách là đất nông nghiệp của các hộ gia đình khác cùng thôn
Phía bên ngoài nhà xưởng vi phạm của vợ chồng ông Tách là đất nông nghiệp của các hộ gia đình khác cùng thôn

Để thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện  trong việc xử lý công trình vi phạm qua phản ánh của người dân, UBND xã đã triển khai các bước tuyên truyền, vận động, đối thoại, đồng thời thiết lập hồ sơ với mong muốn vợ chồng ông Tách tự giác khắc phục hậu quả, thu dọn tài sản, tháo dỡ công trình, hoàn trả mặt bằng.

Hiện UBND xã đang tập trung phối hợp cùng cơ quan chuyên môn triển khai các bước xử lý theo quy định để áp dụng biện pháp mạnh đối với công trình vi phạm. Trước mắt, địa phương sẽ đề nghị với Công ty Điện lực huyện Thường Tín áp dụng biện pháp ngừng cấp điện để chủ công trình cũng như đơn vị thuê mặt bằng nhà xưởng chấp hành thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết: để không chậm hơn nữa trong việc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và đặc biệt vi phạm cả về lĩnh vực PCCC thông qua kiến nghị của người dân địa phương, UBND huyện đã giao nhiệm vụ yêu cầu UBND xã phải quyết liệt vào cuộc xử lý dứt điểm vi phạm.

Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và xây dựng trên địa bàn nói chung, đối với công trình vi phạm của vợ chồng ông Tách ở xã Tự Nhiên nói riêng sẽ được cương quyết xử lý dứt điểm. Trường hợp UBND xã không vận động được ông Tách chấp hành tự tháo dỡ thì UBND huyện sẽ tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định trong tháng 7/2024” - ông Thản nhấn mạnh.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.