Huyện Thường Tín tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2022

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND huyện Thường Tín vừa tổng kết công tác quân sự, quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.

Theo đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện Thường Tín cho biết, năm 2022, huyện Thường Tín tập trung chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác quân sự, quốc phòng, trong đó nổi bật như: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh, đi vào chiều sâu, duy trì trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích
Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích

Ứng phó, xử lý các tình huống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang không ngừng được nâng lên. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh được thực hiện hiệu quả, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động. Các cấp, ngành coi trọng phát triển kinh tế xã hội với tăng cường đầu tư về quốc phòng, góp phần nâng cao khả năng huy động nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng.

Trong năm 2022, huyện đã rà soát và tổ chức mở 3 lớp giáo dục quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 262 cán bộ; tổ chức mở 2 lớp đối tượng 4 cập nhật nội dung mới cho 240 cán bộ. Chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch và tổ chức mở 24 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho 1.846 cán bộ; 17 lớp cập nhật nội dung mới cho 1.464 cán bộ theo quy định.

Tổ chức kiểm tra Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh 6 xã Vân Tảo, Nghiêm Xuyên, Duyên Thái, Hà Hồi, Tự Nhiên, Liên Phương và Trường THPT Nguyễn Trãi. Chỉ đạo đăng ký độ tuổi dân quân tự vệ cho 2.992 công dân; đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho 1.969 công dân; giao 155 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng kết, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh biểu dương những thàch tích đã đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. Đồng thời, giao một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 cho các đơn vị.

Các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Thường Tín vinh dự được nhận phần thưởng 
Các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Thường Tín vinh dự được nhận phần thưởng 

Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên. Tăng cường phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2023 theo nghị quyết số 168/NĐ-CP, lưu ý các nội của địa phương và trách nhiệm của UBND các cấp.

Làm tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự đảm bảo đúng quy trình và các bước, chống các biểu hiện tiêu cực; đảm bảo chỉ tiêu giao quân năm 2023, đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương đảm bảo trang trọng, nghiêm túc. Tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân, sớm ổn định cuộc sống; đăng ký dân quân tự vệ, Quân nhân dự bị, nữ chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng, phấn đấu Đảng bộ quân sự huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”. Quản lý tốt cơ sở vật chất Hậu cần, Kỹ thuật; tích cực thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí; giữ vững nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang huyện. Bảo đảm kho tàng an toàn tuyệt đối, không để xảy ra mất an toàn...

Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 31 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần