Huyện Thường Tín: Tổng vệ sinh môi trường hướng tới SEA Games 31

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trong những ngày qua, cán bộ và Nhân dân huyện Thường Tín (TP Hà Nội) nỗ lực thi đua thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường, giải tỏa hành lang giao thông, trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan hướng tới SEA Games 31

Những ngày này, các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Thường Tín đã được tổng vệ sinh sạch sẽ
Những ngày này, các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Thường Tín đã được tổng vệ sinh sạch sẽ

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết, thực hiện  đúng tinh thần chỉ đạo của UBND TP và các sở, ngành về công tác tổng vệ sinh môi trường, giải tỏa hành lang giao thông, trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ SEA Games 31, ngày 16/3, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 90/KH-UBND giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn phối hợp với 29 xã, thị trấn triển khai cụ thể các nội dung.

Cán bộ và Nhân dân xã Hiền Giang tham gia quét dọn tuyến đường giao thông đi qua địa bàn xã
Cán bộ và Nhân dân xã Hiền Giang tham gia quét dọn tuyến đường giao thông đi qua địa bàn xã

Theo đó, những ngày qua, 29 xã thị trấn đã huy động cán bộ và Nhân dân thực hiện tổng vệ sinh quét dọn các tuyến đường giao thông Quốc lộ, tỉnh lộ đi qua địa bàn huyện. Cùng với đó, quét dọn toàn bộ các tuyến đường ở trung tâm huyện và khu vực trung tâm 29 xã, thị trấn, khu dân cư, phát quang bụi cây ven đường, vẽ tranh bích họa trên tường, giải tỏa hành lang giao thông, trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ SEA Games 31.

Cán bộ, Nhân dân huyện Thường Tín tham gia phát quang các bụi cây ven đường
Cán bộ, Nhân dân huyện Thường Tín tham gia phát quang các bụi cây ven đường

Đồng thời rà soát, tháo dỡ pano và các nội dung tuyên truyền cũ, hỏng, không phù hợp. Chỉnh trang, làm sạch các tờ rơi, quảng cáo rao vặt dán sai quy định gây mất mỹ quan đô thị. Tổ chức cuộc thi “Giữ gìn, trang hoàng đường làng, ngõ phố xanh, sạch đẹp” cấp xã và cấp huyện. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường vào ngày thứ 7 hàng tuần…

Hàng loạt chương trình hướng tới phục vụ SEA Games 31 đã được cán bộ, Nhân dân huyện Thường Tín triển khai, thực hiện giúp đường phố trên địa bàn sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.

Lực lượng chức năng huyện Thường Tín phối hợp tháo dỡ biển quảng cáo đặt sai quy định trên hành lang giao thông
Lực lượng chức năng huyện Thường Tín phối hợp tháo dỡ biển quảng cáo đặt sai quy định trên hành lang giao thông

Theo Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Thường Tín Nguyễn Duy Hiển, bên cạnh công tác tuyên truyền và tổng vệ sinh môi trường, các đơn vị lực lượng chức năng huyện còn tập trung xử lý các vi phạm phục vụ SEA Games 31, như: Tháo dỡ, cưỡng chế công trình lều lán vi phạm, mái che mái vẩy, kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép, các vi phạm khác trên hành lang ATGT đường bộ trái phép gây cản trở giao thông, mất ATGT và mỹ quan đô thị. Trong đó có nhiều vị trí ven đường Quốc lộ 1A tại các xã Quất Động, Thắng Lợi, Văn Tự….

Người dân huyện Thường Tín tham gia quét dọn khu vực trung tâm văn hóa thể thao trên địa bàn 
Người dân huyện Thường Tín tham gia quét dọn khu vực trung tâm văn hóa thể thao trên địa bàn 

Ngay trong những ngày đầu ra quân, lực lượng liên ngành huyện phối hợp với các xã đã tháo dỡ, cưỡng chế dứt điểm 61 công trình lều lán tạm bằng khung sắt mái tôn, mái che mái vẩy tại xã Quất Động, Thắng Lợi, Văn Tự. Đây là các công trình vi phạm đã tồn tại nhiều năm qua nằm trên đất hành lang ATGT ở các vị trí khúc cua, ngã tư giao cắt giữa các tuyến đường ảnh hưởng đến tầm quan sát của người tham gia giao thông, gây bức xúc dư luận.

Các tuyến đường ở khu dân cư huyện Thường Tín cũng được người dân tham gia quét dọn vào những ngày thứ 7 hàng tuần
Các tuyến đường ở khu dân cư huyện Thường Tín cũng được người dân tham gia quét dọn vào những ngày thứ 7 hàng tuần

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn thu giữ 60 biển quảng cáo đặt trái phép, ô che, bạt che, giải tỏa 45 vị trí kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng, bãi tập kết phế thải, chặt phát quang 280 bụi cây xanh che khuất tầm nhìn người tham gia giao thông. Lực lượng chức năng tuyên truyền vận động Nhân dân, các hộ kinh doanh ở ven các tuyến đường chấp hành tốt Luật ATGT, không lấn chiếm hành lang giao thông.