Huyện Thường Tín trao tặng 45 máy tính cho học sinh

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/1, Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín tiếp tực thực hiện chương trình “ Sóng và máy tính cho em” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát động. Trong đợt này huyện trao tặng 45 máy tính và thiết bị học trực tuyến cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín triển khai, phát động ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” năm 2021 trên địa bàn huyện, kêu gọi ủng hộ chương trình để có nguồn kinh phí hoặc thiết bị học trực tuyến, như: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, thiết bị thu phát sóng... phục vụ nhu cầu học tập của học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

 Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản trao tặng máy tính cho các em học sinh
 Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản trao tặng máy tính cho các em học sinh

Trong đợt trao tặng thiết bị học tập lần này, huyện Thường Tín có 45 học sinh được nhận thiết bị học tập là 1 bộ máy tính cây bao gồm cả tai nghe. Do diễn biến dịch Covid-19 có nhiều phức tạp nên việc trao tặng được tổ chức nhanh gọn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng trao tặng máy tính cho các em học sinh
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng trao tặng máy tính cho các em học sinh

Phát biểu tại buổi trao tặng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản  khẳng định: Việc trao tặng thiết bị học tập trực tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tham gia học tập trực tuyến được tốt hơn trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thường Tín trao tặng máy tính cho các em học sinh
Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thường Tín trao tặng máy tính cho các em học sinh

Qua đây cũng là dịp để thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong huyện nhằm  giúp các em vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt được những thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân tương lai của đất nước.

Đọc tiếp