Huyện Thường Tín: Xuân đến sớm với hàng nghìn người có hoàn cảnh khó khăn

Lệ Giang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiếp nối các hoạt động thiết thực chăm lo người khó khăn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 6/1, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thường Tín tổ chức chương trình Tết Nhân ái - Chợ Tết 0 đồng.

Xuân Quý Mão 2023 đang đến gần, với mong muốn đem đến những suất quà Tết ý nghĩa, kịp thời dành tặng người có hoàn cảnh khó khăn, tại không gian Chợ Tết 0 đồng lần này, Ban tổ chức đã bố trí 18 gian hàng, trong đó có 10 gian gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu. Cùng với đó là các gian tặng áo ấm, chăn ấm; Gian tặng bánh dày; Gian hàng nông sản địa phương; Gian tặng 1.000 áo dài của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội; Gian Gói bánh chưng, viết chữ thư pháp, hát quan họ, cắt tóc miễn phí…. tạo nên ngày hội Tết tưng bừng, ấm áp.

Huyện Thường Tín: Xuân đến sớm với hàng nghìn người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1
Những gian hàng trong Chợ Tết
Những gian hàng trong Chợ Tết

Đến tham dự Chợ Tết, 1.000 người là những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Thường Tín, Ứng Hòa, Thanh Oai, Phú Xuyên và hội viên có hoàn cảnh khó khăn Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi TP Hà Nội được Ban Tổ chức phát tặng phiếu mua hàng có trị giá 1.000.000 đồng/phiếu. Người dân cầm phiếu đến các gian hàng để lựa chọn, nhận những sản phẩm phù hợp với gia đình. Bên cạnh đó, người dân còn được tặng áo ấm, áo dài, tham gia gói bánh chưng, tặng chữ thư pháp, cắt tóc miễn phí, tham gia các hoạt động vui chơi nhảy dây, kéo co…

Người dân hào hứng đi mua sắm đồ
Người dân hào hứng đi mua sắm đồ

Cũng tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã trao tặng 60 suất quà cho 60 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn huyện Thường Tín, với mỗi suất trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội Đào Ngọc Triệu cho biết, phong trào Tết Nhân ái xuân Quý Mão 2023 được Hội Chữ thập đỏ TP triển khai với nhiều điểm đổi mới, quy mô tổ chức rộng hơn cả về hình thức lẫn vật chất. Đa dạng hóa, đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực xã hội, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia hoạt động Tết Nhân ái. “Để đạt được chỉ tiêu đề ra, Hội Chữ thập đỏ TP chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ quận, huyện, thị xã trên địa bàn, mỗi đơn vị đều tổ chức Chợ Tết Nhân ái. Chợ Tết Nhân ái không chỉ trao tặng những suất quà tết mà còn phải tạo được không gian, các hoạt động gắn kết cộng đồng cho người thụ hưởng tham gia vui tết đón xuân”, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Nội nhấn mạnh.

Với phương châm “Không có người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn nào không được nhận quà Tết”, sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ TP không chỉ dừng trên địa bàn Thủ đô mà còn tổ chức các hoạt động tặng quà Tết tới người có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh lân cận. Những hoạt động ý nghĩa này chính là tình cảm, sự sẻ chia của các cấp Hội Chữ thập đỏ TP, các đơn vị, nhà hảo tâm trong xã hội mong muốn mang đến những niềm vui, tạo điều kiện để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết Quý Mão 2023 đầm ấm, sum vầy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần