Huyện Ứng Hoà đã thi hành kỷ luật 49 đảng viên

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 31/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa (Hà Nội) tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường cùng Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa và 124 Đảng viên trên địa bàn huyện.

 Quang cảnh hội nghị
Theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ứng Hòa Ngô Văn Giang, năm 2020, cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, Đảng viên Đảng bộ huyện Ứng Hòa nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Qua đó, đã thường xuyên tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, quy định của Điều lệ Đảng, giữ vững nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể.
Cùng với đó, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Công tác cán bộ luân chuyển, sắp xếp bộ máy đã được thực hiện đúng theo quy định. Từ đầu năm đến nay huyện đã tiến hành bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại 54 đồng chí ở các vị trí. Cử đào tạo, bồi dưỡng 289 lượt cán bộ. Toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 172 đảng viên.
 Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại hội nghị
Đến nay, Đảng bộ huyện Ứng Hòa có 54 tổ chức cơ sở Đảng với 8.520 Đảng viên. Việc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc; cụ thể hóa các nội dung phù hợp với loại hình tổ chức cơ sở Đảng, triển khai thực hiện đúng quy định, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và thi hành kỷ luật 49 Đảng viên, trong đó hình thức Khiển trách 36, cảnh cáo 12 và khai trừ 1.
 Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn trao thưởng cho các tập thể
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2020. Đồng thời, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị, trong năm 2021, huyện Ứng Hòa cần tiếp tục duy trì kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục quán triệt sâu sắc đến cán bộ, Đảng viên và tuyên truyền đến Nhân dân những nội dung cốt lõi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXIV để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Quan tâm xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, tham gia và phục vụ tốt Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, phải có giải pháp phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn.
 
 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần