Huyện Ứng Hòa khen thưởng 70 gia đình văn hóa tiêu biểu 2024

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/6, UBND huyện Ứng Hòa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức Chương trình truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2024).

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội Lê Kim Anh chia sẻ, theo báo cáo của Tòa án Nhân dân TP, năm 2023, Tòa án Nhân dân hai cấp TP Hà Nội thụ lý 17.503 vụ việc về hôn nhân gia đình (tăng 105 vụ so với cùng kỳ năm 2022), giải quyết 17.108 vụ việc (tăng 121 vụ việc so với 2022). Các tranh chấp về hôn nhân gia đình chủ yếu từ mâu thuẫn gia đình, bạo lực, ngoại tình, nghiện cờ bạc, rượu, chè, mâu thuẫn kinh tế.

Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu. Ảnh: Lại Tấn
Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu. Ảnh: Lại Tấn

Là tổ chức chính trị - xã hội, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trong thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ TP đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ; thành lập Hội đồng Tư vấn cấp TP tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Đồng thời chỉ đạo thành lập 74 tổ “Tư vấn giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em”; 1.978 mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 110 nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật; 5 mô hình điểm “Thành phố an toàn, thân thiện đối với trẻ em gái”.

Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ còn thành lập các mô hình CLB gia đình văn minh hạnh phúc, CLB phòng chống bạo lực gia đình, CLB Nam giới đồng hành vì sự an toàn của phụ nữ, trẻ em...

Chương trình truyền thông hưởng ứng Tháng hành động hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày gia đình Việt Nam nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ, các cấp Hội cùng cả cộng đồng chung tay xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội Lê Kim Anh và Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền chụp ảnh lưu niệm cùng 70 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2024. Ảnh: Lại Tấn
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội Lê Kim Anh và Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền chụp ảnh lưu niệm cùng 70 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2024. Ảnh: Lại Tấn

Những năm qua, huyện Ứng Hòa luôn quan tâm, chỉ đạo công tác xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn huyện. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Ngô Tiến Hoàng, xây dựng gia đình văn hóa được xác định là yếu tố hàng đầu trong việc xây dựng các mô hình văn hóa khác, là tiền đề quan trọng để đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Kết quả bình xét gia đình văn hóa năm 2023 toàn huyện đạt 54.785/58.321 gia đình, đạt tỷ lệ 93,9%. Kết quả đăng ký gia đình văn hóa năm 2024 đạt 56.072/58.321 hộ gia đình, tỷ lệ 96%; tỷ lệ đăng ký danh hiệu làng văn hóa đạt 100% (140/140); tỷ lệ đăng ký tổ dân phố văn hóa đạt 100% (5/5).

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã khen thưởng 70 hộ gia đình gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2024 trên địa bàn huyện Ứng Hòa; đại diện các hộ gia đình được khen thưởng trong thực hiện Cuộc vận động gia đình “5 không, 3 sạch”; các cá nhân đạt giải Cuộc thi ảnh “Áo dài Việt – Khoảnh khắc đẹp bên gia đình”, Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.

 

Cùng với tiến trình giao lưu, hội nhập quốc tế, sự phát triển của internet, mạng xã hội, bên cạnh những tác động tích cực, gia đình Thủ đô cũng như tại các đô thị lớn đang đứng trước những thách thức. Quan hệ giữa ông bà, cha mẹ và con cái ở một số gia đình khá lỏng lẻo; tỷ lệ ly hôn, ly thân ở các gia đình, bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ trẻ em có xu hướng tăng, trong đó nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội Lê Kim Anh