Hy Lạp: 2 đợt dư chấn sau trận động đất mạnh 5,2 độ Richter

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - ​Một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã làm rung chuyển thủ đô Athens của Hy Lạp vào sáng sớm hôm nay (9/6). Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương tích.

Trận động đất xảy ra vào khoảng 4 giờ 9 phút sáng, tâm chấn vịnh North Evia, cách Athens khoảng 80 km về phía bắc. Cảnh sát thành phố Halkida, gần tâm chấn của trận động đất cho biết, hiện chưa có báo cáo chính thức về thiệt hại của vụ việc.
Người dân Athens có thể cảm nhận rõ sự rung lắc của trận động đất.
Người dân Athens có thể cảm nhận rõ sự rung lắc của trận động đất.
Dư chấn và động đất thường xuyên xảy ra ở Hy Lạp và quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, nhà địa chấn học Efthimios Lekkas – người phụ trách cơ quan phòng chống động đất Hy Lạp cho biết, hiếm khi người dân tại Athens có thể cảm nhận rõ mọi rung lắc như trận động đất sáng nay.
Sau trận động đất đã ghi nhận ít nhất 2 đợt dư chấn mới. Cơ quan chức năng Hy Lạp đang theo dõi chặt diễn biến của các dư chấn này trước khi đưa ra quyết định phù hợp.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần