Hy Lạp công bố biện pháp kinh tế "khắc khổ" mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo người phát ngôn Mossialos, gói chính sách "khắc khổ" này sẽ được áp dụng trong vòng 4 năm tới, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10/2011.

Theo Tân Hoa Xã, tối 21/9, Hy Lạp đã công bố gói biện pháp "khắc khổ" mới nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng nợ công đang đe dọa đẩy quốc gia thành viên khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone) này tới bên bờ vực vỡ nợ.

Tuyên bố đưa ra sau cuộc họp nội các kéo dài do Thủ tướng George Papandreou chủ trì nêu rõ, tới cuối năm 2011, sẽ có hơn 30.000 công chức nhà nước bị sa thải.

Chính phủ của Đảng Xã hội tại Hy Lạp cũng quyết định cắt giảm hơn nữa lương hưu đối với khu vực công. Người phát ngôn chính phủ Elias Mossialos cho biết những người hưu trí đang nhận mức lương hưu trên 1.200 euro/tháng (1.652 USD) sẽ bị cắt giảm 20%.

Ngoài ra, những đối tượng hưu trí dưới 55 tuổi hiện nhận mức lương trên 1.000 euro (1.377 USD) sẽ bị cắt giảm tới 40%. Cũng theo tuyên bố trên, mức miễn thuế thu nhập hàng năm sẽ bị hạ xuống mức 5.000 euro (6.885 USD), tỷ lệ bình quân tại Eurozone, từ mức 8.000 euro (11.016 USD) hiện nay.

Theo người phát ngôn Mossialos, gói chính sách "khắc khổ" này sẽ được áp dụng trong vòng 4 năm tới, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10/2011. Khẳng định việc Hy Lạp vẫn tiếp tục là một thành viên Eurozone, ông Mossialos nói rằng các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mới đảm bảo Athens sẽ đạt được các mục tiêu tăng trưởng và cắt giảm thâm hụt ngân sách từ nay tới năm 2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần