Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hy Lạp thông qua dự luật cải cách đổi lấy khoản vay

KTĐT - Hy Lạp buộc phải thực hiện một loạt cải cách sâu rộng trong 4 năm qua để đổi lấy các gói cứu trợ trị giá khoảng 240 tỷ euro trong quỹ cứu trợ chống khủng hoảng do EU và IMF lập ra.
Với tỷ lệ phiếu chênh lệch sít sao 153/140, Quốc hội Hy Lạp rạng sáng 18/7 đã thông qua một dự luật cải cách sâu rộng để đổi lấy việc được giải ngân khoản vay mới trị giá 6,8 tỷ euro trong gói cứu trợ chống khủng hoảng dành cho nước này của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo những cải cách được đề xuất, hàng nghìn công nhân viên, bao gồm các giáo viên và cảnh sát thành phố sẽ có 8 tháng để tìm việc làm mới hoặc chấp nhận lời mời làm việc ở những nơi khác, nếu không sẽ bị mất việc.

Dự kiến, có khoảng 4.200 công nhân viên chức sẽ phải được bố trí lại công việc vào cuối tháng 7 này. Tính tổng cộng, từ nay đến cuối năm, Hy Lạp phải điều chuyển, bố trí lại công việc cho 25.000 công nhân viên chức và sa thải 4.000 người khác.
 

Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras (phải) và Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yannis Stournaras bỏ phiếu thông qua dự luật cải cách. (Nguồn: AFP/TTXVN)
 
 
Dự luật vừa được thông qua còn bao gồm việc điều chỉnh một phần hệ thống thuế, trong đó có việc áp dụng tiêu chí mới cho thu nhập phải đóng thuế và điều chỉnh mức thuế.

Trong khi đó, khoảng 4.000 công chức đã tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội tại quảng trường Syntagma ở trung tâm thủ đô Athens, để biểu tình phản đối cuộc bỏ phiếu, một ngày sau khi hàng nghìn người tiến hành cuộc tổng bãi công nhằm phản đối các cuộc cải cách của chính phủ.

Hy Lạp buộc phải thực hiện một loạt cải cách sâu rộng trong 4 năm qua để đổi lấy các gói cứu trợ trị giá khoảng 240 tỷ euro trong quỹ cứu trợ chống khủng hoảng do EU và IMF lập ra.

Những biện pháp "thắt lưng buộc bụng" như cắt giảm lương hưu, tiền lương và việc làm ... đã tác động mạnh tới Hy Lạp, khơi mào cho các cuộc tổng đình công và biểu tình phản đối lớn trên toàn quốc.

Với 6 năm liên tục chìm trong suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp cao ở mức kỷ lục 27%, Hy Lạp được cho là sẽ không thể đạt tăng trưởng trước năm 2014./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

11 Feb, 06:49 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/2, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) nhằm cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền và tổng kết hoạt động của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, vừa hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

10 Feb, 05:46 PM

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam. Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ