Hy Lạp: Thủ tướng từ chức, chuẩn bị bầu cử sớm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau khi Hy Lạp nhận được khoản giải ngân đầu tiên trong gói cứu trợ thứ 3, Thủ tướng A.Tsipras, người ngồi trên chiếc ghế nóng từ tháng 1 vừa qua đã đệ đơn xin từ chức.

Ngày bầu cử vẫn chưa được ấn định nhưng truyền thông trước đó đưa tin có thể tổ chức vào ngày 20/9. Ông Tsipras sẽ dẫn đầu đảng cánh tả Syriza trong cuộc bầu cử, nhưng ông đang bị một số thành viên trong đảng phản đối, vì các biện pháp thắt lưng buộc bụng của gói cứu trợ.
Sau 8 tháng ngồi trên ghế nóng, Thủ tướng Tspiras đã buộc phải từ chức trước áp lực trong nội bộ đảng.
Sau 8 tháng ngồi trên ghế nóng, Thủ tướng Tspiras đã buộc phải từ chức

trước áp lực trong nội bộ đảng.
Vì đồng ý cắt giảm khu vực kinh tế nhà nước để đổi lấy gói cứu trợ và giữ Hy Lạp trong khu vực đồng euro của ông đã bị các thành viên chủ chốt trong đảng gọi là “kẻ phản bội”.
Trong ngày hôm qua, Hy Lạp đã nhận được 13 tỷ Euro (14,5 tỷ USD) đầu tiên của gói cứu trợ, giúp Athens trả món nợ 3,2 tỷ Euro cho Ngân hàng T.Ư châu Âu và tránh vỡ nợ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần