Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hy Lạp và các chủ nợ đàm phán giải ngân 8,1 tỷ euro

KTĐT - Hy Lạp đang cần tiền để thanh toán cho khoản trái phiếu trị giá 2,2 tỷ euro vào tháng Tám. Tuy nhiên, triển vọng của cuộc đàm phán này vẫn chưa rõ ràng do Hy Lạp không đạt mục tiêu trong kế hoạch tư nhân hóa và cải cách khu vực nhà nước theo điều kiện của bộ ba chủ nợ đưa ra.
Sau hai tuần gián đoạn, ngày 1/7, Hy Lạp và "bộ ba" chủ nợ quốc tế, gồm Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF, đã bắt đầu đàm phán lại việc giải ngân khoản 8,1 tỷ euro (10,5 tỷ USD) trong gói cứu trợ.

Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras mong muốn nhanh chóng khôi phục đàm phán để có thể nhận được khoản cứu trợ trên vào cuối tháng.

Hy Lạp đang cần tiền để thanh toán cho khoản trái phiếu trị giá 2,2 tỷ euro vào tháng Tám. Tuy nhiên, triển vọng của cuộc đàm phán này vẫn chưa rõ ràng do Hy Lạp không đạt mục tiêu trong kế hoạch tư nhân hóa và cải cách khu vực nhà nước theo điều kiện của bộ ba chủ nợ đưa ra.
 
 
Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras. (Nguồn: AP)

Hy Lạp đã thất bại trong việc bán công ty khí đốt DEPA, trong khi đó, công ty bảo hiểm y tế nhà nước EOPPY bị thâm hụt hơn 1 tỷ euro. Quốc gia này cũng không thực hiện được thời hạn trong tháng Sáu phải đưa 12.500 nhân viên nhà nước vào kế hoạch luân chuyển hoặc sa thải.

Bởi vậy, Chính phủ Hy Lạp sẽ yêu cầu các nước chủ nợ giảm mục tiêu của chương trình tư nhân hóa của năm nay xuống còn 2,6 tỷ euro. Nếu đàm phán thất bại, IMF có thể sẽ phải rút khỏi chương trình cứu trợ để tránh vi phạm các nguyên tắc tài trợ của tổ chức này.

Hiện chính phủ của Thủ tướng Samaras đang gặp khó khăn do mất đi một đối tác trong liên minh cầm quyền sau vụ đóng cửa đài phát thanh ERT, khiến liên minh cầm quyền dù chiếm đa số trong Quốc hội (300 ghế) nhưng chỉ hơn phe đối lập 3 ghế.

Theo các nhà phân tích, Quốc hội Hy Lạp khó có thể thông qua các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới do Chính phủ đề xuất, do sau bốn năm thực hiện chính sách này đã đẩy Hy Lạp vào thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất, với tỷ lệ thất nghiệp cao ở mức kỷ lục 27%.

Từ năm 2010, EU và IMF đã cam kết cho Hy Lạp vay tổng cộng 240 tỷ euro. Đổi lại, Chính phủ Hy Lạp phải thực hiện chính sách kinh tế khắc khổ, đồng thời tiến hành nhiều cuộc cải cách và các điều kiện kèm theo do các chủ nợ quốc tế đưa ra./.
 
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ