Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hy vọng từ sự thay đổi

Kinhtedothi - Sáng qua, HLV Miura đã đề nghị VFF cho phép bổ sung thêm tiền vệ Lương Xuân Trường...
Kinhtedothi - Sáng qua, HLV Miura đã đề nghị VFF cho phép bổ sung thêm tiền vệ Lương Xuân Trường lên Đội tuyển (ĐT) U23. Quan điểm của nhà cầm quân người Nhật là ĐT phải luôn rộng mở đối với những cầu thủ có phong độ cao nhất. Đề nghị này đã được lãnh đạo VFF ủng hộ tuyệt đối.

Bàn thắng phút bù giờ

HLV Miura đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xung quanh kế hoạch chuẩn bị của ĐT U23. Một một loạt vấn đề chuyên môn đã được bàn thảo, trong đó có vấn đề về nhân sự.
VFF đã triệu tập 29 cầu thủ lên ĐT U23 nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á vào tháng 1/2016. Quan điểm của ông Miura là muốn mở rộng thành phần được tuyển chọn để không bỏ sót nhân tài. Điều này đã được phê chuẩn bởi VFF cũng muốn nhân cơ hội này tổng rà soát lực lượng cầu thủ trẻ. Sau khi được VFF bật đèn xanh, ông Miura đã đề nghị bổ sung thêm tiền vệ Lương Xuân Trường, một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trong màu áo U21 HAGL tại Giải U21 quốc tế vừa qua.

Xuân Trường cũng được đánh giá cao bởi nhãn quan chiến thuật và những đường chuyền xé rào, đặt đồng đội vào tình thế không thể thuận lợi hơn. Thế nhưng trước đó, trong bản danh sách ban đầu, dù gọi đến 6 cầu thủ HAGL, ông Miura vẫn “bỏ quên” Xuân Trường. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên bởi cầu thủ này thi đấu rất xuất sắc ở Giải U21 quốc tế. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, ông Miura đã bị chi phối bởi những thông tin cũ mà không quan tâm đến màn trình diễn của cầu thủ thời điểm hiện tại.

Sau rất nhiều ý kiến đóng góp, ông Miura đã quyết định gọi trở lại tiền vệ Xuân Trường. Đây được coi là quyết định hợp lý về chuyên môn bởi xét về mặt bằng hiện tại, cầu thủ của HAGL này đang được đánh giá rất cao.

Lấp hố sâu ngăn cách

Trong thời gian qua, có một hố sâu ngăn cách giữa HLV Miura với bầu Đức. Ông Đức là người đã từng công khai chỉ trích và yêu cầu VFF sa thải nhà cầm quân người Nhật ngay tức thì. Bầu Đức cho rằng ông Miura kém chuyên môn, nhưng sâu xa của sự mâu thuẫn chính là việc không trọng dụng các cầu thủ HAGL mà vị doanh nhân nhiều quyền lực coi là bảo bối. Những chỉ trích của ông Đức nhiều đến nỗi, ngay cả những người ủng hộ HLV Miura về chuyên môn cũng bị căng thẳng vì sự chỉ trích từ một bộ phận dư luận.

HLV Miura luôn khẳng định rằng mình công bằng về chuyên môn. Ông cũng đánh giá khá cao các cầu thủ HAGL nhưng cho rằng phải đặt họ ở đúng vị trí. Nhà cầm quân này cam kết khi ĐT U23 tập trung trở lại, những cầu thủ của bầu Đức sẽ có suất. Và đúng như cam kết đó, đến thời điểm hiện tại, quân HAGL ở ĐT U23 đã lên đến 7 người. Với một lực lượng đông đảo như vậy, họ có thể trở thành nòng cốt của ĐT U23 với một hàng tấn công gồm hầu hết những ngôi sao trẻ đang được kỳ vọng như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn. Họ sẽ kết hợp với các cầu thủ SLNA, Viettel hay Hà Nội T&T trở thành một đội ngũ hoàn hảo.

Việc ông Miura chịu thay đổi, mềm mỏng hơn trong quan điểm dụng nhân có thể giúp giải tỏa những căng thẳng đang tồn tại trong ngôi nhà VFF. Nhưng, người ta cũng hy vọng, sự thay đổi ấy mang đến thành công khi ông Miura đã tìm ra được một công thức chiến thắng cho ĐT. Bởi, nếu chỉ làm hài lòng bầu Đức mà không chú trọng đến yếu tố chuyên môn thì sẽ rất khó cho ĐT U23 cũng như bản thân HLV Miura. Hy vọng rằng, bằng sự lý tính và linh hoạt của mình, ông Miura sẽ có được lời giải cho bài toán khó này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: xây dựng ngành Kiểm sát vững mạnh, thích ứng yêu cầu phát triển của thành phố

Đà Nẵng: xây dựng ngành Kiểm sát vững mạnh, thích ứng yêu cầu phát triển của thành phố

26 Dec, 05:31 PM

Kinhtedothi - Ngày 26/12, VKSND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng; Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình.

Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% trong năm 2026

Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% trong năm 2026

26 Dec, 05:30 PM

Kinhtedothi - Tại hội nghị giao ban báo chí chiều 26/12, UBND TP Hải Phòng đã thông tin kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đồng thời công bố định hướng, mục tiêu và chủ đề công tác năm 2026, năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025"

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025"

26 Dec, 05:31 AM

Kinhtedothi - Tối 25/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" với chủ đề Việt Nam thịnh vượng - Tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Công an TP Huế phải tiếp tục kiến tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Công an TP Huế phải tiếp tục kiến tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

25 Dec, 08:54 PM

Kinhtedothi - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng khẳng định, Công an TP Huế đã và đang làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý từ sớm, từ xa các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, qua đó kiến tạo môi trường an ninh, an toàn, ổn định, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trực thuộc Trung ương.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ