Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

IAEA cần 9,2 triệu Euro giám sát thỏa thuận hạt nhân Iran

Kinhtedothi - Hôm 25/8, đại diện Cơ quan Năng lượng Nguyên tử (IAEA) cho biết tổ chức này đã nhận được nội dung bản thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran và yêu cầu các nước đóng góp 9,2 triệu Euro/năm để thực hiện vai trò giám sát.
Theo thỏa thuận giữa các nước P5+1 và Iran đã đạt được hồi tháng 7, Tehran sẽ minh bạch hóa chương trình hạt nhân của mình và các nước phương Tây sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt hà khắc trước đó do nghi ngờ Iran đang thực hiện chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc là kế hoạch hạt nhân dân sự.

Cụ thể, Tổng giám đốc IAEA - Yukiya Amano kêu gọi các nước thành viên tham gia thỏa thuận cung cấp kinh phí hàng tháng là 800.000 Euro, tức là 138 triệu Euro trong 15 năm để thực hiện giám sát và rà soát chương trình hạt nhân của Iran.
Tổng giám đốc IAEA yêu cầu các nước thành viên đóng góp kinh phí để giảm sát việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân của Iran và P5+1.
Tổng giám đốc IAEA yêu cầu các nước thành viên đóng góp kinh phí

để giảm sát việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân của Iran và P5+1.
Ông Amano cho biết, ngân sách bổ sung của IAEA sẽ cạn kiệt vào cuối tháng 9/2015 vì vậy, các nước cần khẩn trương huy động khoản ngân sách này.

Được biết, 4 cường quốc phương Tây tham gia thỏa thuận là Mỹ, Pháp, Anh Đức và một số khác bao gồm Nhật Bản, Phần Lan, Australia, Canada, Hà Lan và New Zealand sẽ đóng góp một phần kinh phí. Nga và Trung Quốc dự kiến sẽ gánh vác một phần kinh phí phát sinh.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ