IMF bán 200 tấn vàng cho Ngân hàng Trung ương Ấn Độ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh giá vàng trên thế giới tiến gần tới mốc cao kỷ lục, đã được thực hiện trong thời gian hai tuần - từ ngày 19 đến 30/10, và đang trong quá trình thanh toán.

KTĐT - Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh giá vàng trên thế giới tiến gần tới mốc cao kỷ lục, đã được thực hiện trong thời gian hai tuần - từ ngày 19 đến 30/10, và đang trong quá trình thanh toán.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 2/11 thông báo đã bán 200 tấn vàng, trị giá 6,7 tỷ USD, cho Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI), nhằm củng cố nguồn tài chính của định chế quốc tế này.

Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh giá vàng trên thế giới tiến gần tới mốc cao kỷ lục, đã được thực hiện trong thời gian hai tuần - từ ngày 19 đến 30/10, và đang trong quá trình thanh toán.

Theo IMF, số vàng trên chiếm gần một nửa lượng vàng IMF định bán ra trong thời gian tới đã được bán dần mỗi ngày theo giá chủ đạo của thị trường vàng ngày trước đó.

Trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành IMF Dominique Strauss-Kahn đã hoan nghênh thương vụ này với RBI.

Ông cho biết đây là một bước tiến quan trọng để đạt được các mục tiêu của chương trình bán vàng hạn chế của IMF, nhằm giúp định chế tài chính này tăng cường nguồn tài chính cũng như thúc đẩy việc cho các nước nghèo nhất thế giới vay tiền để đối phó và vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính hiện nay.

Hiện IMF đang sở hữu 3.217 tấn vàng, nhiều thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Đức.

Ngày 18/9, ban điều hành IMF đã thông qua việc bán 403,3 tấn vàng, khoảng 1/8 trữ lượng, đồng thời cam đoan rằng việc bán vàng sẽ được tiến hành theo phương thức bảo đảm an toàn cho thị trường, tránh phá vỡ thị trường vàng thế giới.

Động thái trên đã nhận được sự tán thành của lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước phát triển và đang nổi (G-20) diễn ra tại London đầu tháng 4 vừa qua./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần