IMF: Bồ Đào Nha cần thắt lưng buộc bụng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khi quá trình vực dậy nền kinh tế Bồ Đào Nha đang tiếp diễn, Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) ngày 6/8 cho rằng quốc gia ngập trong nợ này cần đẩy mạnh chính sách thắt lưng buộc bụng sau cuộc tổng tuyển cử tới.

Theo IMF, các cải cách kinh tế cần được đẩy mạnh khi chính quyền mới được lập nên. IMF là một trong 3 cơ quan đóng góp vào gói cứu trợ 78 tỷ Euro cho Bồ Đào Nha năm 2011 để cứu quốc gia này khỏi bờ vực vỡ nợ. Nợ công Bồ Đào Nha trong năm nay dự kiến sẽ cán mốc 127% GDP, dù đã giảm tuy nhiên vẫn chưa thể đảm bảo phát triển bền vững.
Một cái nhìn lạc quan hơn cho thấy nền kinh tế này bắt đầu tăng trưởng nhẹ, IMF kỳ vọng, năm nay Bồ Đào Nha sẽ tăng trưởng 1,6%, cao hơn 0,9% của năm 2014.

Quốc gia này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 4/10 tới, trong bối cảnh đảng Xã hội với chủ trương chống thắt lưng buộc bụng vẫn trong cuộc đua sát nút, theo những cuộc trưng cầu ý kiến gần đây.