IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2015 xuống 3,3%

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo AFP, ngày 9/7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2015, đồng thời cảnh báo xảy ra nguy cơ “căng thẳng tài chính” tại châu Âu bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trong báo cáo “Triển vọng Kinh tế Thế giới”, IMF ước tính mức tăng trưởng toàn cầu là 3,3%, giảm so với mức dự báo 3,5% hồi tháng 4 và giảm nhẹ so với mức tăng trưởng 3,4% của năm 2014.

IMF đưa ra mức dự báo trên do nền kinh tế Mỹ đang trên đà xuống dốc trong khi Nhật Bản tiếp tục báo cáo mức tiêu dùng yếu kém của nước này.

Tuy nhiên, thể chế tài chính toàn cầu này cho rằng triển vọng tăng trưởng năm 2016 sẽ vẫn sáng sủa, lên tới 3,8%, bất chấp cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp và sự dao động gần đây trên các thị trường tài chính Trung Quốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần