Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Indonesia cho phép 44 người di cư Sri Lanka được vào đất liền

Kinhtedothi - Chính quyền tỉnh Aceh thuộc Indonesia đã chính thức cho phép con tàu chở 44 người di cư Tamil ở Sri Lanka được vào đất liền, sau 2 lần cố gắng đuổi con tàu này ra biển.
Chiếc tàu mang cờ Ấn Độ chở 44 người Tamil lênh đênh trên biển một tháng trời để đến đảo Christmas của Úc thì gặp trục trặc, được chính quyền tỉnh Aceh lai dắt vào bờ cuối tuần trước và giúp sửa chữa động cơ. Theo Tổ chức Ân xá thế giới, nhóm người di cư này xuất phát từ Ấn Độ, tuy nhiên, các quan chức nhập cư Indonesia lại cho biết, nhóm người này thuộc cộng đồng người thiểu số Tamil ở Sri Lanka.
Người di cư ở tạm trong những căn lều trên bãi biển ở Lhoknga, tỉnh Aceh sau khi nhà chức trách Indonesia đồng ý để cho họ vào bờ
Người di cư ở tạm trong những căn lều trên bãi biển ở Lhoknga, tỉnh Aceh sau khi nhà chức trách Indonesia đồng ý để cho họ vào bờ
Theo đó, sau khi bàn thảo và xem xét, các quan chức chính quyền Aceh quyết định cho phép những người di cư trên chiếc thuyền được cập bến vào bờ. Bên cạnh đó, chiếc tàu sẽ được sửa chữa lại và tiếp tục đưa 44 người di cư tiếp tục cuộc hành trình tới Australia sau khi tình hình thời tiết được cải thiện hơn.
Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla đã chỉ đạo các quan chức Chính quyền Aceh tạo cơ hội cho những người di cư được cập bến tàu và cung cấp chỗ ở tạm thời cho họ tại một bãi biển thuộc thị trấn Lhoknga.

Đồng tình trước quan điểm của các quan chức Chính quyền Aceh khi chấp nhận cho những người di được vào bờ, Lilianne Fan – Giám đốc quốc tế của Geutanyoe Foundation – một tổ chức phi chính phủ tại Aceh cho biết,  người dân vui mừng với quyết định đúng đắn của chính quyền, “Tại thời điểm này, điều cần thiết nhất là nắm rõ thông tin của những người di cư để gửi tới Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR)”, cô Lilianne Fan nói thêm.

Trước đó, Chính quyền Aceh đã 2 lần từ chối tiếp nhận số người di cư này, trong đó có chín trẻ em và một phụ nữ mang thai. Một lần vào ngày 16/6, cảnh sát Aceh đã nổ súng cảnh cáo khi 6 nam giới rời tàu để cố gắng tiếp cận đất liền. Ngày trước đó một nhóm phụ nữ Tamil xuống tàu cố gắng vào bờ nhưng cũng bị nổ súng cảnh cáo và phải quay lại tàu. Lần thứ 2 là khi Cảnh sát trưởng Aceh Husein Hamidi cho biết người di cư đã được cung cấp đầy đủ thực phẩm, nước uống, nhiên liệu, và sẽ đẩy tàu ra xa khi thủy triều lên cao vào chiều 17/6.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ